Multimedia Đọc Báo in

Tân binh huyện Krông Búk phấn khởi lên đường nhập ngũ

09:59, 07/02/2020

Sau những ngày vui Xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý, các hoạt động chuẩn bị cho Lễ giao quân năm 2020 đã được huyện Krông Búk chuẩn bị chu đáo. 112 tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.

Cùng cán bộ địa phương đến gặp gỡ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt này, chúng tôi thấy các em đều ổn định tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm của mình, phấn khởi chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Em Phan Văn Khương (SN 2001, thôn Kty 3, xã Cư Kbô) trò chuyện: “Là thế hệ trẻ, em thấy tự hào, hãnh diện khi được tham gia quân ngũ. Vì vậy, khi địa phương thông báo về việc đăng ký tham gia thực hiện NVQS, em đã viết đơn tình nguyện và may mắn trúng tuyển đợt này. Vào quân đội, em sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Khương là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ đến lớn chưa lần nào đi xa nhà trong thời gian dài nên chị Đậu Thị Vịnh (mẹ Khương) cũng có chút lo lắng: “Tôi vừa buồn lại vừa vui, buồn vì xa con, nhưng vui vì tôi biết chắc chắn những ngày tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ cho con trai mình những trải nghiệm quý báu để cháu trưởng thành, tự lập hơn”.

Tân binh Phan Văn Khương (ở thôn Kty 3, xã Cư Kbô) chuẩn bị tư trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Tân binh Phan Văn Khương (ở thôn Kty 3, xã Cư Kbô) chuẩn bị tư trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
 
“Năm 2020, huyện Krông Búk có 100 công dân ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 12 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đặc biệt số lượng thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm nay chiếm hơn 50%; sức khỏe tân binh loại 1 và 2 chiếm trên 80%”.
 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Krông Búk Bùi Tấn Huyên

Còn thanh niên Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998, thôn Bình Minh, xã Cư Kbô) tâm sự: “Khoác trên mình chiếc áo xanh màu lính là ước mơ từ nhỏ của em. Vì vậy, tháng 9-2019 - khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghề TP. Hồ Chí Minh em đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Dù phải xa gia đình, xa bạn bè, song em quyết cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước”.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vai trò quan trọng nên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Krông Búk đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ từ khâu điều tra, rà soát nguồn tuyển, khám sức khỏe, đến xét chọn thanh niên có trình độ văn hóa bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ trong quân đội theo đúng quy trình dân chủ, công bằng, công khai. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó là tăng cường nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng thanh niên để động viên, ổn định tư tưởng quân nhân lên đường nhập ngũ theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên Nguyễn Hữu Thành (ở thôn Kty 3, xã Cư Kbô) trước ngày lên đường nhập ngũ.
Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên Nguyễn Hữu Thành (ở thôn Kty 3, xã Cư Kbô) trước ngày lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Bùi Tấn Huyên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Krông Búk cho biết, đến nay toàn bộ công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân của huyện đã hoàn tất. 112 thanh niên ưu tú có đủ sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị, đạo đức đều sẵn sàng nhận lệnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, phục vụ Tổ quốc vào ngày 10-2.

Như Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.