Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch Covid-19 ở khu vực biên giới

21:05, 03/04/2020
Triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, cách làm thiết thực để tuyên truyền cho người dân.
 
Cụ thể, những ngày này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập tổ tuyên truyền lưu động, dùng xe chuyên dụng đến tất cả các địa bàn thôn, buôn biên giới để phát thông tin tuyên truyền đến bà con. 
 
Xe tuyên truyền lưu động của Bộ đội Biên phòng tỉnh có mặt ở các thôn, buôn trên địa bàn
Xe tuyên truyền lưu động có mặt ở các thôn, buôn trên địa bàn biên giới

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về thông tin dịch bệnh hiện nay; đề nghị bà con thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế đi ra khỏi nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết và phải đeo khẩu trang;  tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh trên khu vực biên giới… 

Cán bộ Biên phòng đến nhà dân phát tờ rơi, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19
Cán bộ Biên phòng đến nhà dân phát tờ rơi, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19
 
Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã cử cán bộ đến từng hộ dân, cấp phát trên 5.000 tờ rơi, 200 áp phích, 500 khẩu trang, 200 bánh xà phòng và 30 lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn cho bà con; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên loa truyền thanh các xã… 
 
Kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biên giới
Chỉ huy đơn vị đi kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biên giới
 
Được biết, hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đang phối hợp lập 8 chốt kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới với Campuchia; không để xảy ra vượt biên, xâm nhập trái phép, vi phạm quy chế quản lý biên giới. 
 
Quỳnh Anh – Ngọc Lân
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.