Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tại Gia Lai

23:05, 28/05/2020
Chiều 28-5, Đoàn đại biểu dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975” đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Gia Lai.
 
Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Khuất Duy Tiến, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 3; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và đại biểu về dự Hội thảo khoa học.
 
IMG_9154.jpg
Các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Gia Lai.
 
Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975” là hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng Tây Nguyên (3-4-1975 – 3-4-2020) do Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức vào ngày 29-5 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).

 

IMG_9161.jpg
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thắp nhang tỏ lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sỹ.
 
Tại buổi viếng, Đoàn đã đặt vòng hoa trước tượng đài Tổ quốc ghi công và dâng hương tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

 

IMG_9177.jpg
Đoàn đến thắp nhang, viếng mộ Anh hùng Núp.
 
Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Gia Lai nằm bên Quốc lộ 19 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) là nơi yên nghỉ của hơn 3.600 liệt sỹ ở khắp mọi miền của Tổ quốc hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cũng là nơi yên nghỉ của Anh hùng Núp.
 
 

Trung tướng Khuất Duy Tiến, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng các đại biểu đến thắp nhang tại các phần mộ liệt sỹ.

 
Sau khi dâng hương, Đoàn đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) gồm: thương binh Huỳnh Xuân Hương (SN 1954, Tổ dân phố 1); Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Bảy (SN 1949, Tổ dân phố 9), có một con gái là liệt sỹ; Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Thắm (SN 1928, Tổ dân phố 9), có một con trai là liệt sỹ và thương binh Lê Thị Hồng (SN 1954, Tổ dân phố 10).

 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà thương binh Huỳnh Xuân Hương.

 
Tại các nơi đến thăm, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình và trao tặng các phần quà; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội luôn ghi nhớ, biết ơn và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình người có công.

 

IMG_9230.jpg
... ân cần thăm hỏi bà Nguyễn Thị Thắm - mẹ liệt sỹ.
 
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất có thể để chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách trên địa bàn; các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

... tặng quà bà Nguyễn Thị Bảy - mẹ liệt sỹ.

 

 

1
Thăm, tặng quà gia đình thương binh Lê Thị Hồng.
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.