Multimedia Đọc Báo in

Xạ thủ sao vuông trên thao trường huấn luyện

09:10, 08/11/2020

Trên thao trường bắn đạn thật của Ban Chỉ huy Quân sự TX. Buôn Hồ những ngày cuối tháng 10 rộn ràng không khí thi đua “Rèn nghiêm, bắn giỏi”. Có 454 chiến sĩ dân quân tự vệ xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp đua tài ở nội dung bắn súng và đánh thuốc nổ năm 2020.

Thiếu tá Phạm Xuân Phúc, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TX. Buôn Hồ quán triệt, triển khai những nội dung cần thiết cho bài bắn, quy tắc đảm bảo an toàn, bố trí đội hình mẫu làm trước để các chiến sĩ dân quân tự vệ nắm vững các bước, quy trình trong bài bắn nhằm đạt kết quả cao. Tiếp đó, từng tốp 8 chiến sĩ lần lượt cơ động từ vị trí tập trung chờ bắn đến vị trí nhận đạn rồi vào tuyến bắn.

Chiến sĩ dân quân tự vệ TX. Buôn Hồ thực hành khoa mục đánh thuốc nổ tiêu diệt mục tiêu.  Ảnh: P.Diệm
Chiến sĩ dân quân tự vệ TX. Buôn Hồ thực hành khoa mục đánh thuốc nổ tiêu diệt mục tiêu. 

Ngay ở loạt bắn súng đầu tiên, nữ chiến sĩ Huỳnh Thị Tịnh (Ban Chỉ huy Quân sự phường Đạt Hiếu) được bố trí ở bệ súng số 1 nhanh nhẹn, thực hành thuần thục các bước bắn súng Garăng bài 1b ở tư thế nằm bắn bia số 4, cự ly 100 m. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tịnh đã hạ gục được mục tiêu với thành tích 27 điểm, đạt loại giỏi. Đón nhận những tiếng reo vui, lời động viên, chia sẻ của chỉ huy đơn vị và đồng đội, chiến sĩ Huỳnh Thị Tịnh bày tỏ: “Khi được chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự phường Đạt Hiếu tin tưởng, lựa chọn tham gia huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật, nhận thức đây là vinh dự cũng như trách nhiệm, tôi đã khắc phục khó khăn, sắp xếp tốt công việc gia đình, việc làm ở cơ quan để tham gia tập luyện; dành thời gian tìm hiểu kiến thức cơ bản về các nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn…”.

Bước vào thực hành nội dung đánh thuốc nổ, với kiến thức cơ bản được huấn luyện, chiến sĩ Lý Văn Thìn (Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Siên) nhanh chóng nắm chắc cấu tạo, kỹ năng, tiến hành các bước, kết hợp tốt điều kiện thực tế trong vận dụng địa hình, địa vật, tiến công áp sát mục tiêu, bí mật, bất ngờ sử dụng hỏa lực tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu ở đề mục đánh thuốc nổ. Kết quả, Thìn đạt kết quả giỏi.

Luôn theo dõi từng chiến sĩ thực hiện nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ, ghi chép đầy đủ thành tích của các chiến sĩ, để kịp thời biểu dương, khen thưởng, anh Lê Thành Vinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đạt Hiếu cho biết: Kiểm tra các nội dung có tiếng nổ năm 2020, đơn vị phường Đạt Hiếu có 32 cán bộ, chiến sĩ tham gia, đối tượng là dân quân tự vệ năm thứ nhất, năm thứ hai và dân quân cơ động. Để giúp các chiến sĩ kiểm tra đạt kết quả tốt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch học tập, huấn luyện đầy đủ các khoa mục quân sự, nhất là ở nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ bởi đây là nội dung khó, chiến sĩ dân quân tự vệ ít được làm quen với vũ khí trang bị. Khi tổ chức huấn luyện, đơn vị đã xác định tốt mục tiêu lấy chất lượng làm chính, huấn luyện từ cơ bản đến vững chắc. Chính vì thế, qua kiểm tra các nội dung có tiếng nổ đợt này có trên 75% chiến sĩ đạt khá, giỏi, toàn đơn vị đạt khá.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ và chính quyền các xã, phường tặng hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ dân quân tư vệ. Ảnh: P.Diệm
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự TX. Buôn Hồ và chính quyền các xã, phường tặng hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ dân quân tư vệ. 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tuyên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TX. Buôn Hồ, năm 2020 Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tiếp tục duy trì huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; coi trọng huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế.

Năm 2020 công tác huấn luyện của địa phương gặp không ít khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bạch hầu nhưng đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập; chắt lọc những nội dung lên lớp có trọng tâm, trọng điểm; tránh hình thức, chiếu lệ trong tổ chức học tập ở các đơn vị. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị huấn luyện bảo đảm đúng thời gian quy định.

Chú trọng lấy thực hành làm chính, giáo dục cho lực lượng dân quân tự vệ hiểu rõ chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, kết quả kiểm tra các nội dung có tiếng nổ, cũng như điều lệnh đội ngũ của lực lượng dân quân tự vệ năm 2020 có 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá giỏi.

Phan Diệm


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.