Multimedia Đọc Báo in

Kết hợp chặt chẽ giữa tìm kiếm, quy tập với việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

21:28, 31/12/2020
Sáng 31-12, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh H'Yim Kđoh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành liên quan của tỉnh.
 
IMG_4507.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị.
 
Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh và Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng cơ quan quân sự các cấp tiến hành vận động cung cấp danh sách, thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ đang quản lý; rà soát và hoàn thiện danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ địa chí trên địa bàn; xác minh và kết luận thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 
Bên cạnh đó, đã tiến hành rà soát các hồ sơ theo dõi phân tách danh sách từng địa bàn hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ để chuyển giao cho các huyện, thị xã, thành phố. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tiếp nhận số lượng, danh sách 11.811 liệt sĩ; đã phân tách và chuyển giao cho các huyện, thị xã, thành phố kết quả phân tách liệt sĩ hy sinh, an táng trên địa bàn tỉnh là 7.370 liệt sĩ; liệt sĩ hy sinh chưa rõ địa bàn tỉnh là 2.622 liệt sĩ. 
 
IMG_4473.JPG
Đại tá Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh báo cáo kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 
Tính đến nay, đã kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố, 184/184 xã, phường, thị trấn; tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh là 7.002 liệt sĩ, trong đó đã quy tập được 2.881 liệt sĩ, còn lại chưa tìm kiếm quy tập được.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan và những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo đó, hiện nay, công tác kết luận địa bàn, lập bàn đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như: sau chiến tranh, nhiều đơn vị giải thể, sát nhập, công tác bàn giao hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ quy tập hài cốt liệt sĩ giữa các đơn vị với địa phương chưa chặt chẽ; các đơn vị tham gia chiến đấu không biết chính xác số lượng liệt sĩ trong từng trận đánh và nơi chôn cất ban đầu; việc thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chủ yếu là ở người già nhưng đối tượng này hiện nay sức khỏe đã yếu, thiếu minh mẫn; căn cứ để xác định nơi chôn cất ban đầu gặp nhiều khó khăn do địa hình đã thay đổi… 
 
IMG_4476.JPG
Đại diện Ban Chỉ đạo 24 huyện M'Đrắc nêu lên một số khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh H’Yim Kđoh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo 24 các cấp, ngành liên quan của tỉnh cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; đồng thời huy động tối đa sức mạnh của toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp tục mở rộng địa bàn khảo sát tìm kiếm, tập trung vào các địa bàn còn thiếu thông tin, khu vực còn thông tin về mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được; kết hợp chặt chẽ giữa tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin …

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.