Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức Lễ giao - nhận quân nhanh chóng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

14:40, 19/02/2021
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 292/KH-BCH ngày 17-2-2021 về việc tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2021.
 
Theo đó, năm nay, đợt giao - nhận quân diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, việc tổ chức Lễ giao - nhận quân ở các địa phương sẽ diễn ra nhanh gọn, chặt chẽ, đúng quy định, giao đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng tốt và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
 
Năm 2021, tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.843 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó, có 2.502 công dân tham gia NVQS (2 nữ) và 341 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Hai nữ công dân trúng tuyển NVQS đợt này là Võ Thị Thu Ngà (SN 1998) và Lê Nguyễn Hoài Thương (SN 1995) đều trú tại TP. Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn 1 nữ là Võ Thị Thu Ngà nhận lệnh lên đường nhập ngũ.
 
1
Em Võ Thị Thu Ngà (bìa phải) là nữ tân binh duy nhất của tỉnh Đắk Lắk nhận lệnh lên đường nhập ngũ năm 2021.
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức Lễ giao - nhận quân trên tinh thần nhanh gọn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Khu vực tổ chức Lễ giao - nhận quân sẽ được bố trí tại địa điểm hợp lý, khoa học, có thể giám sát, kiểm soát tốt nguồn bệnh, đặc biệt là khâu tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng. Đối với các phương tiện đưa đón chiến sĩ mới, lực lượng quân y, y tế địa phương sẽ phối hợp với doanh nghiệp, chủ xe, người điều khiển phương tiện làm tốt công tác vệ sinh, tiệt trùng, bảo đảm an toàn trong quá trình hành quân từ địa phương về đơn vị.
 
Thanh niên trúng tuyển cũng được địa phương bàn giao quân tư trang tại nhà thay vì tập trung như mọi năm và tại Lễ giao - nhận quân sẽ hạn chế người nhà đưa tiễn. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ những trang thiết bị cần thiết cho buổi lễ, đặc biệt là vật tư y tế phục vụ cho việc phòng chống, dịch Covid-19. Tất cả thanh niên lên đường nhập ngũ được phát miễn phí 5 khẩu trang quân dụng, thực hiện khẩu hiệu 5K theo đúng tinh thần của Bộ Y tế và sẽ được đo thân nhiệt, bước qua thảm khử khuẩn trước khi lên xe về đơn vị.
 
Theo kế hoạch, ngày 27-2 (tức 16 tháng Giêng âm lịch), các địa phương sẽ đồng loạt tổ chức Lễ giao - nhận quân. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ các khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đến việc tổ chức lễ giao quân, hy vọng ngày hội tòng quân của thanh niên các dân tộc trong tỉnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và an toàn.
 
Thế Hùng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.