Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ quân đội học và làm theo lời Bác

08:14, 24/06/2021

Bằng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng hậu phương quân đội vững chắc.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh có 7 tổ phụ nữ với 73 hội viên, công tác ở 19 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của Hội được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm; Hội cũng đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiêu chí “4 tốt” của người phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt); thường xuyên đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị cho chị em…

Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như: chị em làm bộ phận nuôi quân chịu khó sáng tạo, cải thiện bữa ăn phục vụ cán bộ, chiến sĩ; chị em quân y đề cao đạo đức, hết lòng chăm lo sức khỏe người bệnh; chị em văn thư, bảo mật, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, bảo đảm phục vụ kịp thời yêu cầu công việc của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị…

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức tham quan, học tập tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh.
Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức tham quan, học tập tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh.
Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bằng khen vì có mô hình tiêu biểu xuất sắc của phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung và chỉ tiêu thi đua của phụ nữ các cấp phù hợp với đặc thù tình hình của đơn vị. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Hội còn sáng tạo, tổ chức nhiều mô hình, phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như mô hình “Nuôi heo đất”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”…

Đặc biệt, với mô hình “Nuôi heo đất - làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm”, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã trích ngày lương đóng góp quỹ trên 90 triệu đồng, dành để thăm hỏi, giúp đỡ hội viên, con em quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, nghèo khó...

Điển hình như năm 2017, thông qua Hội LHPN phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột), Hội đã trích 10 triệu đồng từ nguồn quỹ này hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Nhuần - một hộ nghèo của phường có vốn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, đến nay cuộc sống gia đình chị Nhuần cơ bản ổn định...

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thường xuyên tổ chức những chuyến hành quân “Về nguồn” thăm, tặng quà đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng quà cho đồng bào nghèo và học sinh vùng biên giới; tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Đại diện Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh trao quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh trao quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn.


Khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, Ban Chấp hành Hội đã chủ động nắm thông tin, tuyên truyền vận động gia đình, bà con lối xóm, nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch trên tinh thần “Mỗi cán bộ, hội viên là một chiến sĩ tuyên truyền”; đồng thời cùng phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh may 2 triệu khẩu trang y tế tặng các lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng, chống dịch….

Thế Hùng

 


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.