Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2023

17:53, 03/01/2023

Sáng 3/1, Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tiếp tại hội trường Huyện ủy và trực tuyến đến tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có gần 4.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… trên toàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nghị quyết 10-NQ/HU, ngày 16/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc đã đề ra 22 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, Đảng bộ huyện đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,12%; tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế 17.252 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 1.760 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 320,9 tỷ đồng; tổng chi ngân sách trên 1.093 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ở mức 57,01 triệu đồng/năm. Huyện cũng tập trung nguồn lực, phấn đấu xây dựng thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã chưa đạt tăng ít nhất 2 tiêu chí/xã. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 1,5 - 1,7%; giải quyết việc làm mới cho 2.500 lao động, xuất khẩu lao động 100 người; mở 30 lớp đào tạo nghề với 900 lao động nông thôn tham gia...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Huyện ủy.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại hội trường Huyện ủy.

Trong công tác xây dựng Đảng, trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, duy trì vị trí thứ hạng chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm 3 đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy.
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến nhấn mạnh, toàn thể cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân các dân tộc huyện Krông Pắc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2023, tạo đà quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ huyện.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa hợp phần 3 và đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột đi qua huyện Krông Pắc. Huy động tối đa mọi nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư xã hội; có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023; tăng cường thu hút đầu tư xã hội, chủ động tiếp cận các nguồn vốn...

Các đồng chí nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.
Các đồng chí nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng".

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy" cho đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" cho đồng chí Ngô Bá Nghiệp, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Krông Pắc và đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" cho các đồng chí: Trần Quốc Trinh (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Tiến), Võ Nam (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Phước An), Phan Thanh Thắng (Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Ea Phê), Nguyễn Xuân Doanh (Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vụ Bổn).

Huyện ủy Krông Pắc khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc cũng đã khen thưởng 2 chi bộ và 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; khen thưởng 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển đảng viên và 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.