Sáng 15/6, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức trọng thể Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2026).
Dự lễ có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và phường Buôn Ma Thuột cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên.
![]() |
| Các đại biểu tham dự lễ dâng hương |
Tại lễ dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hồ Tùng Mậu, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ dâng hương |
Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, quê quán tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An); là một người cộng sản trung kiên, tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách bình dị. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm được hun đúc tỉnh thần dân tộc, khát vọng tìm đường cứu nước, cứu dân. Tháng 4/1920, đồng chí cùng một số thanh niên yêu nước rời quê hương ra nước ngoài hoạt động cách mạng. Năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập, đồng chí Hồ Tùng Mậu được cử tham gia Tổng bộ, trở thành một trong những cán bộ chủ chốt trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng tổ chức cách mạng.
Năm 1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án tù chung thân. Trong những năm bị đày ải tại nhiều nhà tù, nhà đày như Hỏa Lò, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Trong lao tù, đồng chí không chỉ kiên cường đấu tranh chống áp bức mà còn tập hợp, đoàn kết anh em tù chính trị, tổ chức học tập, nâng cao nhận thức chính trị, giữ gìn tỉnh thần cách mạng.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hồ Tùng Mậu |
Năm 1941, sau khi được trả tự do, dù bị quản thúc, đồng chí vẫn tỉm cách liên lạc với tổ chức Đảng, tiếp tục hoạt động, góp phần chuẩn bị lực lượng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày 23/7/1951, trên đường đi công tác vào Liên khu IV, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại Thanh Hóa do bị máy bay địch tập kích.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ và thanh niên dâng hương tại Nhà đày Buôn Ma Thuột |
Lễ dâng hương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thúy Hồng




