Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp: Thanh niên giúp nông dân tiêu thụ nhãn

17:40, 31/08/2021

Trước tình trạng sản phẩm nhãn Xuồng của người dân xã Ia Lốp không bán được do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đoàn viên, thanh niên huyện Ea Súp đã chung tay kết nối, tiêu thụ sản phẩm này.

Hoạt động này được triển khai đến các Đoàn xã, thị trấn để kêu gọi đặt hàng, chốt số lượng. Nhãn được bán với giá tại vườn (15.000 đồng/kg), các tình nguyện viên sẽ ship miễn phí cho người dân.

Trong quá trình vận chuyển, tất cả đoàn viên, thanh niên tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Sau hai ngày phát động, chương trình đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 1 tấn nhãn cho nông dân.

Cán bộ đoàn xã Ia Lốp khảo sát vườn nhãn để giúp nông dân tiêu thụ
Cán bộ Đoàn xã Ia Lốp khảo sát vườn nhãn để giúp nông dân tiêu thụ. (Ảnh: Trần Thúy)

Sản phẩm nhãn Xuồng được hỗ trợ tiêu thụ là của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp chăn nuôi Ia Lốp. Đây là hợp tác xã thanh niên đầu tiên tại địa phương, sản xuất 32 ha nhãn Xuồng cơm vàng và các loại cây ăn trái khác.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.