Dấu ấn thương hiệu

Bằng tất cả tâm huyết, sự đầu tư nghiêm túc, nhiều doanh nghiệp đã kiên trì xây dựng thương hiệu, từng bước định vị tên tuổi và đưa sản phẩm Việt vươn xa trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức từ những ngày đầu thành lập nhưng bản lĩnh, tinh thần “thép” của người lính Cụ Hồ đã giúp Công ty TNHH MTV Cà phê 15, thuộc Binh đoàn 15 - Quân khu 5 (xã Ea Tul) kiên định, bám chắc mục tiêu kết hợp kinh tế với quốc phòng; thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) hiệu quả.

Thượng tá Lê Trung Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 15 kể: Từ khi mới thành lập, khó khăn của đơn vị là cùng lúc phải ổn định tổ chức, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vừa kết hợp triển khai hoạt động sản xuất. Đội ngũ cán bộ quản lý của công ty đa phần thiếu kinh nghiệm; cơ chế thị trường nhiều biến động, có thời điểm giá cà phê xuống thấp, hạn hán kéo dài, mưa lũ thất thường… ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, đời sống người lao động và hoạt động SXKD của công ty”.

Khó khăn là vậy, những người lính vẫn bản lĩnh, tự tin bứt phá, đưa hoạt động SXKD dần ổn định và ngày càng phát triển lớn mạnh. Trong 30 năm qua, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 đã nỗ lực đổi mới tư duy, đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho hệ thống thủy lợi; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2025, công ty xây dựng được vùng cà phê hữu cơ 23 ha theo tiêu chuẩn quốc tế USDA và EU; chính thức vận hành nhà máy chế biến cà phê bột với dây chuyền rang - xay - đóng gói hiện đại với công suất 200 kg/giờ có tổng vốn đầu tư hơn 10,5 tỷ đồng. Những dấu mốc quan trọng ấy đã mở ra hướng đi mới trong đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị và tạo cơ hội để đưa thương hiệu Cà phê 15 vươn xa trên thị trường.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm cà phê hạt rang tại nhà máy rang xay cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê 15. Ảnh: CTV

Từ khi thành lập (năm 2000) đến nay, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (xã Sơn Hòa) đã có những bước tiến dài, vững chắc. Từ một nhà máy với công suất ban đầu 2.500 tấn mía/ngày, KCP mở rộng công suất của nhà máy đường Sơn Hòa lên 10.000 tấn mía/ngày, cùng với Dự án điện sinh khối có công suất 30MW và nâng công suất nhà máy đường Đồng Xuân lên 1.000 tấn mía/ngày.

KCP đã kiến tạo nên một "hệ sinh thái" mía đường kiểu mẫu với những con số kỷ lục: Quản trị hiệu quả hơn 26.700 ha vùng nguyên liệu, thu mua 18,24 triệu tấn mía, cung ứng ra thị trường 1,93 triệu tấn thành phẩm. Không dừng lại ở sản xuất thuần túy, doanh nghiệp còn khẳng định năng lực đa ngành khi hòa lưới 735 triệu KWH điện năng lượng tái tạo. Đặc biệt, với 18.803 tỷ đồng chi trả tiền mía, hơn 4.300 tỷ đồng rót vào đầu tư, trợ cấp cho nông dân, KCP đã thực hiện trọn vẹn cam kết đồng hành, định vị vị thế dẫn dắt trên bản đồ thị trường và đóng góp hơn 1.300 tỷ đồng vào ngân sách cũng như các giá trị an sinh xã hội.

Nhờ đầu tư, cải tiến công nghệ, sản phẩm đường tinh luyện mang thương hiệu Varella của KCP trở nên phổ biến trong ngành đồ uống và thực phẩm.

Nhân viên SMB vận chuyển bia vào kho. Ảnh: CTV

Mới đây, tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN năm 2026, nhãn hiệu Bia Lowen của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB) vinh dự nhận giải thưởng "Thương hiệu mạnh ASEAN 2026". Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực đưa Bia Lowen ra biển lớn; đánh dấu sự phát triển lớn mạnh và khẳng định thương hiệu, uy tín SMB trên thị trường trong nước, quốc tế.

SMB đang sở hữu hệ thống 3 nhà máy hiện đại với tổng năng lực sản xuất đạt 220 triệu lít/năm. Năm 2025, doanh nghiệp xuất khẩu bia với sản lượng hơn 150 container; lợi nhuận trước thuế đạt 222,3 tỷ đồng, đóng góp ngân sách 1.100 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Thị Kim Chi, đại diện SMB chia sẻ: Hướng tới mục tiêu trở thành Thương hiệu quốc gia, Thương hiệu quốc tế, công ty  tiếp tục chú trọng bảo vệ uy tín thương hiệu thông qua việc nâng cấp mẫu mã bao bì; phát triển hình ảnh thương hiệu Bia Lowen gắn liền với các hoạt động trách nhiệm xã hội và sản xuất xanh...

Võ Phê

Ý kiến của bạn