Multimedia Đọc Báo in

Bắt quả tang nhiều “quý bà” tụ tập đánh bạc trong thời điểm giãn cách xã hội 

14:34, 06/08/2021

Ngày 4-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp bắt quả tang nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, vào 17 giờ ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc tại 2 chiếu bạc liền kề tại khu vực nhà kho của bà Đỗ Thị Thiên Phụng (SN 1979, trú tại buôn Kpung, xã Hòa Hiệp).

Cụ thể: tại chiếu bạc thứ nhất, bắt 6 đối tượng gồm: Đỗ Thị Thiên Phụng; Đỗ Thị Ngọc Liên (SN 1981); Lương Thị Ánh Tuyết (SN 1983); Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1978); Đỗ Duy (SN 1981) và Dư Thế Diệp (SN 1986), tất cả cùng trú tại xã Hòa Hiệp, đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì lác được thua bằng tiền.

th

Nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời điểm giãn cách xã hội tại xã Hòa Hiệp, trong đó có nhiều "quý bà" (ảnh công an cung cấp)

Tại chiếu bạc thứ hai, bắt 6 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Công Khanh (SN 1977); Đỗ Lê An Ninh (SN 1994); Đỗ Vũ Phong (SN 1993); Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1978); Đỗ Lê Thông Tuệ (SN 1986) cùng trú tại xã Hòa Hiệp và Hoàng Thị Mộng Huyền (SN 1988) trú tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông, đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào liêng được thua bằng tiền.

Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tổng số tiền 30.940.000 đồng và các công cụ dùng vào việc đánh bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, củng cố tài liệu xử lý hành vi liên quan đến việc vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 của 12 đối tượng trên.

Hồng Chuyên


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.