Multimedia Đọc Báo in

Khen thưởng đột xuất các đơn vị phá nhanh vụ án cướp tài sản xảy ra tại thị xã Buôn Hồ

17:20, 17/10/2022

Sáng 17/10, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất các đơn vị phá nhanh vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thị xã Buôn Hồ sau 4 giờ gây án.

Các đơn vị được khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an thị xã Buôn Hồ.

Trước đó, sáng ngày 14/10, Công an thị xã Buôn Hồ nhận được tin báo tại tổ dân phố 7 (phường Thiện An) xảy ra một vụ cướp táo tợn. Nạn nhân là gia đình bà L.TTh. (SN 1971) bị 2 đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà, sử dụng roi điện và băng keo để khống chế rồi cướp đi nhiều tài sản có giá trị trong gia đình.

Nhận định vụ việc phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ huy động 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp chia thành nhiều nhóm, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp, gồm: Nguyễn Văn Giáp (SN 1994) ở xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột), Phạm Minh Cường (SN 1994) ở phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ) và Trần Vương Trọng Nghĩa (SN 1995) ở huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông). 

Đối tượng
Một trong những đối tượng trong vụ án trộm cắp tại thị xã Buôn Hồ (Ảnh Công an tỉnh cung cấp)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã theo dõi nhà bà Th. từ nhiều ngày trước và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình để đột nhập trộm cắp tài sản. Khoảng 1 giờ sáng ngày 14/10, các đối tượng thuê xe ô tô đi từ TP. Buôn Ma Thuột đến địa điểm gây án. Đến nơi, Cường ở lại trong xe ô tô chờ sẵn, còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà tháo lấy hệ thống camera an ninh và dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Th. cướp tài sản.

Được biết, Cường từng có 1 tiền án 15 năm tù giam về tội giết người, Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Cả 3 đối tượng quen biết nhau trong trại giam.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang làm rõ số tài sản mà 3 đối tượng này cướp được, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. 

Hoàng Ân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.