Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Cư Kuin: Ra quân thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy

16:45, 01/06/2023

Sáng 1/6, Công an huyện Cư Kuin tổ chức Lễ ra quân thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, triển khai Tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và cao điểm truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã.

Tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6 và đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8/2023.

Lễ ra quân tháng cao điểm phòng, chống ma túy.
Các đại biểu tham dự lễ ra quân.

Với quyết tâm “phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”; kéo giảm 50% tổng số đối tượng truy nã ở trong nước do đơn vị ra quyết định, trong đợt cao điểm này, Công an huyện sẽ tích cực, chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; tập trung điều tra, triệt phá các điểm hoạt động phức tạp về ma túy, các đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là số đối tượng cầm đầu; kiên quyết không để hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy phức tạp, số lượng lớn, hoạt động liên huyện; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trồng, tái trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Cao Quyết - Trưởng Công an huyện quán triệt một số nội dung trọng tâm và phát lệnh đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm.
Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện Cư Kuin quán triệt một số nội dung trọng tâm và phát lệnh đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh đối tượng truy nã, trong đó chú ý nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án, áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời, phù hợp với tính chất hành vi của từng loại đối tượng; chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở quản lý chặt chẽ, không để các đối tượng là người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, được tạm đình chỉ chấp hành án phạt từ hoặc được hoãn chấp hành án phạt tù bỏ trốn… qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2023.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.