Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Cư Kuin ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2023

14:03, 15/11/2022

Sáng 15/11, Công an huyện Cư Kuin tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT)  trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023.

Ông Võ Tuấn Huy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Cư Kuin dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân.
Chủ tịch UBND huyệnVõ Tuấn Huy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Cư Kuin phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Trong đợt cao điểm, Công an huyện chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền các biện pháp bảo đảm ANTT; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết các vụ việc nổi cộm ngay tại cơ sở, không để kéo dài, phức tạp, hình thành điểm nóng về ANTT.

Lực lượng Công an huyện Cư Kuin tham dự Lễ ra quân.
Lực lượng Công an huyện Cư Kuin tham dự lễ ra quân.

Bên cạnh đó, tấn công đấu tranh trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên từng tuyến, lĩnh vực, địa bàn, các loại đối tượng theo phương châm “Phòng ngừa chủ động, đấu tranh hiệu quả”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong trao đổi thông tin, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ánh những thành tích, kết quả nổi bật của các lực lượng tham gia trong đợt cao điểm…

Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện Cư Kuin phát lệnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm.
Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện Cư Kuin phát lệnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Võ Tuấn Huy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Cư Kuin nhấn mạnh: Việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội trên phạm vi toàn huyện là hết sức cần thiết và cấp bách; có ý nghĩa chính trị quan trọng, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Lực lượng Công an huyện Cư Kuin ra quân, tuần hành, biểu dương lực lượng và tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cho người dân.
Lực lượng Công an huyện Cư Kuin ra quân, tuần hành, biểu dương lực lượng.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Huyện ủy, UBND huyện về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện; lãnh đạo Công an huyện bám sát chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để diễn biến tình hình phức tạp; chủ động nắm chắc, đánh giá, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở, không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân…

Sau lễ phát động, toàn lực lượng Công an huyện Cư Kuin đã ra quân, tuần hành, biểu dương lực lượng và tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn cho người dân.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.