Multimedia Đọc Báo in

Võ sĩ Trương Đình Hoàng được triệu tập vào tuyển boxing quốc gia

16:56, 07/01/2022

Võ sĩ Trương Đình Hoàng chính thức có tên trong danh sách tuyển boxing quốc gia, chuẩn bị cho SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2022.

Võ sĩ Trương Đình Hoàng nằm trong đội tuyển boxing Đắk Lắk, từng giành huy chương bạc SEA Games 30, hạng cân 81 kg. Tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2015 anh đã từng đoạt huy chương vàng.  

Võ sĩ Trương Đình Hoàng (thứ 2 từ bên phải sang) tại Lễ vinh sanh huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc của Đắk Lắk năm 2020.
Võ sĩ Trương Đình Hoàng (thứ 2 bên phải) tại Lễ vinh danh huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc của Đắk Lắk năm 2020.

Trước đó, một tay đấm khác của Đắk Lắk là võ sĩ kick boxing Phạm Bá Hợi, nhà đương kim vô địch hạng cân 54 kg SEA Games 30 cũng có tên trong danh sách đội tuyển kick boxing quốc gia với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng. Tại SEA Games 30 năm 2019, anh giành chiến thắng áp đảo trước tay đấm nước chủ nhà là Banlangui Jomar để đăng quang ngôi vương. Còn tại đấu trường trong nước, anh liên tục 8 lần lên ngôi vô địch (từ năm 2014-2021).

Đây chính là 2 gương mặt được kỳ vọng nhất của tuyển boxing và kick boxing Việt Nam nói chung, của Đắk Lắk nói riêng sẽ đoạt huy chương tại SEA Games 31 này.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.