Multimedia Đọc Báo in

Thể thao Đắk Lắk có huy chương vàng đầu tiên trong năm 2022

17:13, 04/03/2022

Thể thao thành tích cao Đắk Lắk đón nhận tin vui khi có huy chương vàng đầu tiên trong năm Nhân Dần 2022.

Theo đó tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia 2022 đang diễn ra tại Huế, cung thủ, kiện tướng quốc gia Nguyễn Thị Hải Châu (sinh năm 2001) đã xuất sắc đoạt huy chương vàng, nội dung toàn năng 3 dây nữ. Ngoài ra, cung thủ này cũng đoạt thêm 1 huy chương bạc ở nội dung 50 mét 3 dây nữ.

Cùng với đó, các đồng đội của cô cũng góp thêm 2 huy chương đồng do công của Trần Thị Huyền Trang (nội dung 30 mét 3 dây nữ), Phạm Thị Ngọc Vi (toàn năng 3 dây nữ).

Riêng Huấn luyện viên kiêm vận động viên Thái Hồng Quân cũng giúp thể thao Đắk Lắk có thêm 1 huy chương đồng ở nội dung 50 mét 3 dây nam.

Kiện tướng quốc gia, cung thủ Nguyễn Thị Hải Châu xuất sắc đoạt 1 huy chương vàng tại Giải.
 Nguyễn Thị Hải Châu (bên trái) đoạt 1 huy chương vàng tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia 2022 .

Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia 2022 thu hút 190 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành, ngành trong cả nước, tranh 36 bộ huy chương ở các nội dung. Đây là giải đấu rất quan trọng, nhằm rà soát lực lượng, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2022.

Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 6/3.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.