Multimedia Đọc Báo in

World Cup 2022 chính thức khởi tranh

08:49, 21/11/2022

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2022 đã chính thức khởi tranh đêm qua (20/11) trên Sân vận động Al Bayt của chủ nhà Qatar với phần Lễ khai mạc ngắn ngọn song khá ấn tượng, đậm đà bản sắc văn hóa đất nước đăng cai.

Linh vật Laeeb của World Cup 2022 bay lượn trong Lễ khai mạc. Ảnh
Linh vật La'eeb của World Cup 2022 bay lượn trong Lễ khai mạc. Ảnh: Reuters

World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11 đến 18/12 với 32 đội tuyển tham dự. Đây là Vòng chung kết World Cup xa hoa bậc nhất trong lịch sử khi chủ nhà Qatar đã phải chi ra số tiền lên đến hơn 200 tỷ USD, lớn hơn rất nhiều so với tổng chi phí của tất cả kỳ World Cup trước cộng lại, đảm bảo ngày hội bóng đá thành công rực rỡ.

Ngay sau lễ khai mạc, chủ nhà đã bước vào trận đấu gặp Ecuador trong trận mở màn World Cup 2022. Kết quả đội chủ sân Al Bayt thất bại 0-2 trước đối phương. Đây là trận thua toàn diện của đội tuyển nước chủ nhà trước đại diện đến từ Nam Mỹ.

Thất bại trong trận ra quân khiến đường vào vòng trong của Qatar hẹp hơn khi ở bảng đấu này còn có sự hiện diện của 2 đội bóng mạnh khác là Hà Lan và Sengal.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.