Multimedia Đọc Báo in

World Cup 2022: “Những chiến binh Samurai xanh” ngẩng cao đầu, chia tay World Cup

08:11, 06/12/2022

Đêm 5/12, trên Sân vận động Al Janoub (Qarta), tuyển Nhật Bản đã bước vào trận đấu loại trực tiếp gặp tuyển Croatia ở vòng 1/8.

Chiến lược gia tuyển Nhật Hajime Moriyasu quá rõ sức mạnh của Croatia, nhất là ở tuyến giữa nên chỉ đạo học trò tấn công tập trung vào 2 cánh, với sự cơ động của Nagatomo, bên cạnh đó còn có những pha phối hợp ở trung lộ, dứt điểm từ xa, hoặc tạt cánh đánh đầu. Lối tấn công mạnh mẽ, đa dạng của Nhật Bản khiến Croatia bối rối. Phút 41, các cầu thủ áo xanh tiếp tục làm cổ động viên Croatia thót tim khi tiền đạo Kamada rê bóng qua hàng phòng ngự Croatia, song pha dứt điểm của anh lại vọt xà. Sau quá nhiều pha bỏ lỡ, vào phút 43, tiền đạo khoác áo số 25 Maeda làm cầu trường nổ tung khi anh có pha dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng vào khung thành thủ môn Livakovic ghi bàn, mở tỷ số cho Nhật Bản. Bàn thắng này Nhật Bản có pha dàn xếp đá phạt góc mẫu mực, không thể đẹp hơn.

Tiền đạo
Tiền đạo số 25 Maeda có pha lập công, giúp Nhật Bản dẫn trước. Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp 2, Croatia đẩy cao đội hình, dồn ép đối phương tìm kiếm bàn gỡ. Phút 56, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur tại Giải ngoại hạng Anh Perisic có pha đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ thành Gonda, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Hưng phấn sau bàn gỡ, đại diện châu Âu càng chơi càng hay, lần lượt Ante Budimir, Luka Modric có cơ hội ghi bàn nhưng không thể chiến thắng thủ thành Gonda. Hoà ở 2 hiệp chính thức, Nhật Bản và Croatia dắt tay nhau vào thi đấu hiệp phụ.

Ở hiệp phụ đầu tiên cả 2 đều thận trọng, không quá mạo hiểm tấn công dồn dập như trước, chính vì thế trận đấu diễn ra cân bằng, ngoài pha dứt điểm ở phút cuối hiệp phụ thứ nhất của Mitoma song không thắng thủ thành Livakovic.

Thế trận trong hiệp phụ thứ 2 cũng tương tự, buộc trận đấu phải đi vào phân thắng bại trên loạt luân lưu may rủi.

Trên chấm phạt đền, bản lĩnh, kinh nghiệm của Livakovic đã giúp anh cản phá thành công 3 quả dứt điểm của các cầu thủ Nhật Bản là Miamito, Mitoma, Yoshida. Trong  khi Croatia chỉ có một mình Livaja đá hỏng, còn các chân sút Vlasic, Brozovic, Pasalic đều thực hiện thành công. Thắng chung cuộc 3-1 trên chấm luân lưu, đương kim á quân Croatia giành quyền vào tứ kết gặp Brazil, đội bóng vừa thắng Hàn Quốc 4-1 ở trận đấu diễn ra rạng sáng 6/12.

Về phía tuyển Nhật Bản, dù thua, song với những gì thể hiện từ đầu giải, đặc biệt là hơn 120 phút trước nhà á quân, họ có thể tự hào, ngẩng cao đầu rời giải.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.