Multimedia Đọc Báo in

World Cup 2022: “Những vũ công tango” thăng hoa, đả bại thuyết phục "đại bàng trắng"

08:58, 01/12/2022

Rạng sáng 1/12, trên Sân vận động 974 của Qarta, tuyển Argentina (bảng C) bước vào trận cầu quyết định tấm vé vào vòng 1/8.

Dẫu dứt điểm không thành công trên chấm phạt đền, nhưng Messi cùng đồng đội  giành trọn 3 điểm trước Ba Lan.
Dẫu dứt điểm không thành công trên chấm phạt đền, nhưng Messi cùng đồng đội vẫn giành trọn 3 điểm trước Ba Lan. Ảnh: Internet

Bước sang hiệp 2 chỉ mới được 2 phút, Argentina bất ngờ có bàn mở tỷ số, khai thông thế bế tắc. Mac Allister là người lập công sau pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc, trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải hạ gục thủ thành Szczesny. Chưa muốn dừng lại, Argentina tiếp tục dồn lên tấn công vũ bảo.

Phút thứ 69, tỷ số được nhân lên cho “những vũ công tango” và người lập công là tiền đạo mang áo số 9 thuộc biên chế của Câu lạc bộ Manchester City Avarez với cú sút đẹp mắt, đưa bóng vào góc xa khung thành đối phương. Thời gian còn lại, Argentina còn tạo ra vô số cơ hội nữa song không cụ thể hóa được bàn thắng.

Dẫu vậy màn trình diễn quá thuyết phục với thắng lợi chung cuộc 2-0 đã đưa Argentina lên ngôi đầu bảng và gặp tuyển Australia ở vòng 1/8. Trong khi đó dù bại trận, song Ba Lan vẫn lọt vào 1/8 và đối mặt với đương kim vô địch Pháp. Ở trận đấu cùng giờ, Mexico thắng Ả Rập Xê Út 2-1.

Trước đó trận đấu sớm vào lúc 22 giờ ngày 30/11 giữa đội tuyển đã giành tấm vé đầu tiên vào vòng trong tuyển Pháp với Tunisia khép lại với kết quả bất ngờ 2-1 nghiêng về phía Tunisia. Trận đấu này, dường như Huấn luyện viên Pháp Didier Deschamps quá chủ quan khi sử dụng đội hình dự bị ra sân và “gà trống Gô - loa” đã phải trả giá.

Về phía đội tuyển Tusnisia, dẫu có chiến thắng lịch sử trước nhà đương kim vô địch song họ bị loại đáng tiếc bởi ở trận đấu cùng giờ Australia đã vượt qua Đan Mạch với tỷ số 1-0 để xếp thứ Nhì bảng C, giành tấm vé thứ 2 vào vòng trong.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.