Multimedia Đọc Báo in

Cú bứt phá ngoạn mục của thể thao Ðắk Lắk

08:37, 01/01/2023

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vừa diễn ra tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc vào cuối năm 2022, thể thao Đắk Lắk có cú bứt phá ngoạn mục, vượt chỉ tiêu huy chương vàng 200%.

Ngày hội thể thao lớn nhất toàn quốc năm nay quy tụ hơn 9.600 vận động viên (VĐV) trong toàn quốc, tranh tài ở 43 môn thi đấu với 941 nội dung. Đoàn Đắk Lắk tham gia Đại hội với 126 VĐV, tranh tài ở 14 môn và 59 nội dung thi đấu; chỉ tiêu đoạt 6 Huy chương Vàng (HCV) và lọt vào tốp 25 tỉnh thành, ngành cả nước, 5/19 tỉnh khu vực miền núi, vị trí số 1 các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Đây là thách thức lớn với đoàn bởi số VĐV ít, nội dung, các môn thi đấu không nhiều.

Các vận động viên đoàn Đắk Lắk đoạt huy chương tại Đại hội.

Đoàn Đắk Lắk ra quân với môn bắn súng. Đây là môn thế mạnh, với sự hiện diện của xạ thủ, kiện tướng quốc gia Phan Thị Thanh Hiền nên được kỳ vọng nhất, chỉ tiêu là phải đoạt ít nhất 2 huy chương. Tuy nhiên, kết quả chỉ được 1 HCV của Phan Thị Thanh Hiền ở nội dung 10 m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ. Sức ép về mặt tâm lý càng lớn khi karatedo cũng không hoàn thành chỉ tiêu.

Khi Đại hội bước vào giai đoạn nước rút, các đoàn liên tục đoạt HCV thì đoàn Đắk Lắk vẫn "giậm chân tại chỗ", những môn đã thi đấu như thể hình, futsal mỗi môn đoạt 1 Huy chương Đồng (HCĐ). Phải đến ngày cận kề kết thúc Đại hội, thể thao Đắk Lắk mới có cú nước rút ngoạn mục. Ở môn Kick boxing, võ sĩ Bùi Văn Mạnh lên ngôi vô địch nội dung full contact hạng cân 63 kg nam. Còn “Nam vương của quyền Anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng bảo vệ thành công chức vô địch tại Đại hội VIII với việc đánh bại võ sĩ Hà Duy Cường (Quân đội) trong trận chung kết.

So với Đại hội lần thứ VIII, Đắk Lắk vượt 13 huy chương các loại, tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng, tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng khu vực các tỉnh miền núi và giữ vững vị trí dẫn đầu các tỉnh Tây Nguyên.

Cùng với đó, bộ môn bắn cung đoạt 3 HCV. Riêng cung thủ Nguyễn Thị Hải Châu đoạt cú đúp HCV ở nội dung cung 3 dây 50 m nữ và cung 3 dây cá nhân nữ. Ngoài ra, cô cùng đồng đội Lê Phạm Vân Anh, Lê Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Huyền Trang đoạt thêm 1 HCV ở nội dung cung 3 dây đồng đội nữ.

Đoàn Đắk Lắk tiếp tục làm tốt hơn nữa khi môn cử tạ bước vào tranh tài, hai đô cử Võ Thị Quỳnh Như và Marona Sácly đoạt thêm 2 HCV ở nội dung cử giật. Đặc biệt cả hai đô cử đều thiết lập lỷ lục mới ở Đại hội với mức 93 kg của Võ Thị Quỳnh Như và 98 kg của Marona Sácly, đều vượt kỷ lục cũ hơn 2 kg.

Đội tuyển kéo co tỉnh tranh tài tại Đại hội.

Trong ngày cuối cùng của Đại hội, 2 VĐV Đinh Ích Cao và Y Đen Êung xuất sắc đoạt thêm 2 HCV ở môn đẩy gậy. Bộ môn kéo co kịp bổ sung thêm 3 HCV vào bộ sưu tập huy chương của Đắk Lắk ở các hạng cân 560 kg, 600 kg (nam) và 480 kg (nữ).

Như vậy, với tổng cộng 13 HCV, 9 Huy chương Bạc (HCB) và 15 HCĐ, đoàn Đắk Lắk khép lại kỳ Đại hội thành công nhất từ trước đến nay, xếp thứ 20/65 tỉnh thành, ngành tham dự và xếp thứ 3/19 tỉnh miền núi. Đây chính là “quả ngọt” mà thể thao thành tích cao Đắk Lắk gặt hái được sau 4 năm dài tập trung đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội.

Thảo Nhi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.