Multimedia Đọc Báo in

Gần 2.000 vận động viên tham gia Giải Đắk Lắk Marathon 2023

10:59, 21/05/2023

Sáng 21/5, tại TP. Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Công ty TNHH TMDV Viettrace365 phối hợp tổ chức Giải Đắk Lắk Marathon 2023.

Các vận động viên chạy cự ly 21 km.
Các vận động viên chạy cự ly 21 km.

Giải Đắk Lắk Marathon 2023 là giải đấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào chạy bộ, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất, đồng thời qua đó góp phần quảng bá văn hóa, du lịch địa phương đến người dân và du khách. Bên cạnh đó thông qua giải sẽ gây quỹ học bổng, tặng bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban tổ chức trao giải cho vận động viên đoạt thành tích cao, nội dung 5 km nữ.
Ban tổ chức trao giải cho vận động viên đoạt thành tích cao, nội dung 5 km nữ.

Kết thúc giải, ở nội dung 21 km, vận động viên Lê Thị Kha Ly đoạt giải Nhất, nội dung nữ. Trong khi vận động viên Vòng Vành Long đoạt giải Nhất nội dung nam. Ở nội dung 10 km vận động viên Nguyễn Thị Ngọc My và Trương Trí Tâm là 2 vận động viên cán đích đầu tiên. Còn ở nội dung 5 km Dương Trung Thuận (nội dung nam) và Thị Hà (nội dung nữ) xếp thứ Nhất.

Ban tổ chức trao danh hiệu Hoa khôi tặng các cá nhân.
Ban tổ chức trao danh hiệu Hoa khôi tặng các cá nhân.

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao các danh hiệu Hoa khôi cho vận động viên Đỗ Thị Hạnh; Á khôi 1 tặng vận động viên Nguyễn Hồng Nga; danh hiệu Á khôi 3 thuộc về Huỳnh Mai Linh.

Trong khi đó danh hiệu Nam vương thuộc về vận động viên Huỳnh Tấn Hội, danh hiệu Nam vương 1 và Nam vương 2 lần lượt thuộc về vận động viên Lê Kim Toàn và Hoàng Long.

Doanh nghiệp tặng
Doanh nghiệp trao giày, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp đã trao tặng 15 xe đạp, 50 đôi giày và 60 triệu đồng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp Quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đắk Lắk và xây dưng nhà Mái ấm niềm tin.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.