“Của để dành” cho tương lai

Nhu cầu bảo đảm an sinh khi về già ngày càng trở thành mối quan tâm thiết thực của nhiều người lao động, đặc biệt là khu vực lao động tự do. Không có hợp đồng lao động ổn định, không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nhiều người tìm đến BHXH tự nguyện và xem đó là “của để dành” cho tương lai.

Tại BHXH cơ sở Tuy Hòa, số người tham gia BHXH tự nguyện đến nay đã đạt 5.025 người. Con số này không chỉ phản ánh sự gia tăng về số lượng, mà còn cho thấy nhận thức của người dân về chính sách an sinh chuyển biến rõ nét.

Là lao động tự do, thu nhập không ổn định, ông Nguyễn Minh Thái (phường Phú Yên) đã chủ động tham gia BHXH tự nguyện. Ông chia sẻ, việc đóng bảo hiểm giúp ông yên tâm hơn, giảm bớt áp lực tài chính khi về già, không trở thành gánh nặng cho con cháu.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục.

Câu chuyện của ông Thái cũng là tâm lý chung của nhiều lao động tự do hiện nay. Khi còn sức khỏe, họ có thể làm việc để trang trải cuộc sống, nhưng khi tuổi cao sức yếu, nếu không có khoản tích lũy ổn định, cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn. BHXH tự nguyện vì thế trở thành giải pháp giúp người dân chủ động chuẩn bị cho tương lai, với lương hưu hằng tháng và thẻ bảo hiểm y tế đi kèm. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm cuộc sống khi về già mà còn góp phần hạn chế rủi ro trong cuộc sống.

Công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH cơ sở Sông Hinh cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Đến hết quý 1/2026, trên địa bàn có 1.525 người tham gia, đạt 55,45% kế hoạch năm, tăng 175 người so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như sự đồng thuận ngày càng cao của người dân.

Số người tham gia BHXH tự nguyện gia tăng không chỉ thể hiện nỗ lực của hệ thống BHXH mà còn cho thấy niềm tin của người dân vào hệ thống an sinh xã hội ngày càng được củng cố, nhất là khi chính sách liên tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền lợi. Người tham gia được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, với mức 50% đối với hộ nghèo và người sinh sống tại xã đảo, đặc khu; 40% đối với hộ cận nghèo; 30% đối với người dân tộc thiểu số và 20% đối với các nhóm khác.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, người tham gia chỉ cần đủ 15 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định là có thể hưởng lương hưu; trong đó, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng dần, đến năm 2028 đối với nam là 62 tuổi và năm 2035 đối với nữ là 60 tuổi.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Hinh tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội cho người dân.

Theo bà Võ Thị Nguyệt Ánh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Sông Hinh, BHXH tự nguyện là chính sách an sinh mang ý nghĩa lâu dài, tạo cơ hội cho người lao động khu vực phi chính thức tích lũy cho tương lai. Không chỉ có nguồn thu nhập ổn định qua lương hưu khi hết tuổi lao động, người tham gia còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Có thể thấy, BHXH tự nguyện không chỉ là chính sách an sinh, mà còn là giải pháp mang tính chiến lược trong việc bảo đảm ổn định xã hội lâu dài. Khi người dân chủ động tham gia, đồng nghĩa với việc họ đang tự xây dựng bệ đỡ vững chắc cho tương lai của chính mình.

Như Thanh

Ý kiến của bạn