Giữa những đổi thay của quê hương sau sắp xếp đơn vị hành chính, ở xã Krông Ana vẫn có những con người ngày ngày âm thầm bám cơ sở, gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng người dân trong từng việc nhỏ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, trở thành những cầu nối bền bỉ của lòng dân.
Mang nhịp sống mới về buôn làng
Định kỳ mỗi tháng, Nhà Văn hóa cộng đồng buôn Ê Căm lại rộn ràng với buổi sinh hoạt của người dân. Ông Y Nen Hmốk, Trưởng buôn Ê Căm phổ biến chủ trương mới, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường; hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận dịch vụ công trực tuyến...
Gắn bó với công việc của buôn hơn 10 năm, ông Y Nen luôn tâm niệm, muốn người dân đồng thuận thì trước hết mình phải gần dân, hiểu dân và làm gương trong từng việc nhỏ. Theo ông, uy tín không đến từ chức danh mà được bồi đắp bằng sự chân thành, trách nhiệm và những việc làm thiết thực mỗi ngày.
![]() |
| Ông Y Nen đại diện hơn 300 nghệ nhân, người có uy tín các tỉnh, thành phố trong cả nước báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Là người con của buôn làng, ông luôn trăn trở trước nguy cơ mai một những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Êđê. Vì vậy, cùng với việc vận động bà con phục dựng nhà sàn, duy trì đội cồng chiêng, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, ông còn khuyến khích thanh niên đưa những sản phẩm mang đậm bản sắc của buôn lên các nền tảng số. Với ông, bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ lại những giá trị truyền thống mà còn tạo ra sinh kế, để người dân thêm gắn bó với bản sắc của mình.
Bà H'Bret Byă, người dân buôn Ê Căm chia sẻ, nhờ sự kiên trì tuyên truyền, vận động của Trưởng buôn Y Nen, nhiều phụ nữ trong buôn mạnh dạn duy trì nghề dệt truyền thống, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Những tấm thổ cẩm, những món ăn truyền thống của người Êđê không còn chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội mà từng bước trở thành sản phẩm mang thêm thu nhập cho nhiều gia đình. Quan trọng hơn, lớp trẻ cũng thêm yêu và tự hào về văn hóa dân tộc mình.
Không dừng lại ở đó, trên cương vị Đội trưởng Đội công nghệ số cộng đồng của buôn, ông Y Nen còn trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ, từng bước giúp bà con làm quen với chuyển đổi số ngay từ những công việc gần gũi trong cuộc sống.
Với những đóng góp bền bỉ ấy, ông trở thành đại diện của tỉnh Đắk Lắk tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc, tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu và được báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 4/2026. Với ông, đó không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với những người ngày ngày âm thầm cống hiến ở cơ sở.
Tạo đồng thuận từ những việc bình dị
Gần 20 năm gắn bó với công việc cộng đồng, ông Y Rem Êban, Phó Ban Công tác Mặt trận buôn Trấp vẫn giữ thói quen đi từng ngõ, đến từng nhà để nắm bắt tình hình đời sống của người dân.
Khi trong buôn có mâu thuẫn, ông cùng các thành viên trong ban tự quản buôn tìm đến tận nơi để lắng nghe, phân tích, giúp các bên hiểu nhau hơn. Khi địa phương triển khai các phong trào xây dựng nông thôn mới, ông lại kiên trì vận động từng hộ dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, Tết và cùng nhau xây dựng buôn làng ngày càng khang trang.
![]() |
| Ông Y Rem Êban (phải) cùng già làng, người có uy tín thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần xây dựng cảnh quan buôn làng khang trang, lan tỏa tinh thần đoàn kết. |
Ông Y Rem chia sẻ: "Muốn bà con đồng thuận thì trước hết mình phải biết lắng nghe. Nhiều việc chỉ cần mình chịu khó đến từng nhà, giải thích cặn kẽ thì bà con sẽ hiểu và cùng thực hiện. Điều tôi vui nhất là thấy mọi người ngày càng tin tưởng, đoàn kết và sẵn sàng chung sức vì sự phát triển của buôn làng".
Những nỗ lực của ông Y Rem thời gian qua đã góp phần tạo sự đổi thay ở buôn Trấp. Từ một trong những buôn đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nơi đây từng bước khởi sắc. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được người dân tích cực hưởng ứng với tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 90%. Tình trạng tảo hôn, học sinh bỏ học giữa chừng cơ bản được đẩy lùi; nhiều hủ tục trong cưới hỏi, ma chay cũng dần được xóa bỏ.
Theo già làng Y Chõ Niê, điều tạo nên sức mạnh của buôn làng không chỉ là những con đường mới hay những ngôi nhà khang trang, mà còn là sự đồng lòng của người dân. Già làng Y Chõ Niê nhấn mạnh: "Muốn buôn làng phát triển thì trước hết bà con phải đoàn kết. Ông Y Rem và những người làm công tác ở cơ sở của buôn Trấp đã góp phần gắn kết mọi người lại với nhau, để ai cũng thấy mình có trách nhiệm cùng xây dựng buôn làng ngày càng tốt hơn".
Anh Phương


