Để Đắk Lắk đến muôn phương

Không chỉ là sân chơi ngoại ngữ, Discover Dak Lak 2026 còn mở ra hành trình khám phá, kết nối và quảng bá những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của Đắk Lắk.

Những câu chuyện về di sản, con người, ẩm thực và danh thắng được người trẻ chuyển tải bằng tiếng Anh, tiếng Trung, góp phần lan tỏa hình ảnh một Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động và rộng mở trong hội nhập.

Câu chuyện quê hương qua lăng kính người trẻ

Giữa không gian văn hóa buôn Akŏ Dhông (phường Buôn Ma Thuột), những thanh âm mộc mạc của nhạc cụ truyền thống Êđê đã trở thành nguồn cảm hứng để nhóm thí sinh Thanh Lâm, Bình An và Thanh Hân thực hiện sản phẩm dự thi Discover Dak Lak 2026 ở bảng tiếng Anh.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi Discover Dak Lak 2026.
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi Discover Dak Lak 2026.

Với sự đồng hành của thầy giáo Dustin Lehr, nhóm đã dành thời gian gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu các loại nhạc cụ dân tộc, xây dựng kịch bản, chuẩn bị lời thoại bằng tiếng Anh và tổ chức ghi hình. Đối với các thành viên, thử thách không chỉ là sử dụng ngoại ngữ thành thạo mà còn ở cách chuyển tải những giá trị văn hóa đặc trưng của quê hương sao cho gần gũi, sinh động và dễ tiếp nhận đối với bạn bè quốc tế.

 

Việc kết nối nguồn lực giáo dục, văn hóa và công nghệ nhằm hướng đến đổi mới cách tiếp cận di sản, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Đắk Lắk trong đời sống đương đại.

Nghệ nhân Ama H'Loan (86 tuổi, tên thật Y Bông Niê) là người tâm huyết với việc gìn giữ, chế tác và sử dụng nhạc cụ truyền thống Êđê ở buôn Akŏ Dhông. Từ những nguyên liệu quen thuộc như tre, nứa, quả bầu khô, sừng trâu, sáp ong, đôi bàn tay khéo léo của ông đã làm nên nhiều loại nhạc cụ như: đing năm, đing tăkta, đĭng buôt, ching kram, t’rưng, kipăh, đing klut… Mỗi nhạc cụ mang một âm sắc riêng, gắn với những tri thức dân gian, phong tục và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Gắn bó gần trọn cuộc đời với nhạc cụ truyền thống, nghệ nhân Ama H'Loan luôn trăn trở trước nguy cơ mai một những thanh âm của buôn làng. Vì vậy, việc các bạn trẻ chủ động tìm hiểu, ghi hình và giới thiệu văn hóa Êđê bằng ngoại ngữ khiến ông thêm vui và hy vọng.

“Ngày trước, tiếng chiêng, tiếng sáo vang lên trong những dịp lễ hội của buôn làng. Bây giờ, cuộc sống thay đổi, lớp trẻ ít người biết chế tác, sử dụng các nhạc cụ truyền thống. Tôi đã lớn tuổi rồi, chỉ mong những gì cha ông để lại không bị thất truyền. Thấy các cháu chịu khó tìm hiểu, còn dùng tiếng nước ngoài để giới thiệu văn hóa Êđê, tôi vui lắm”, nghệ nhân Ama H'Loan tâm tình.

Không chỉ khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên, Discover Dak Lak 2026 còn đưa người trẻ đến với vùng biển phía Đông của tỉnh. Những câu chuyện về nghề khai thác cá ngừ đại dương, món mắt cá ngừ đặc trưng, vẻ đẹp của tháp Nghinh Phong, vịnh Xuân Đài… mở ra những góc nhìn đa dạng về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và đời sống cư dân vùng duyên hải. Trong không gian phát triển mới, sự giao thoa giữa văn hóa đại ngàn và văn hóa biển góp phần tạo nên diện mạo vùng đất Đắk Lắk đa sắc màu, giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Từ tình yêu quê hương đến khát vọng hội nhập

Discover Dak Lak 2026 do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên tổ chức, với sự đồng hành của Bảo tàng Đắk Lắk và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, tạo nên sân chơi kết hợp giữa ngoại ngữ, văn hóa, du lịch và truyền thông. Với hai bảng thi tiếng Anh và tiếng Trung, cuộc thi khuyến khích người trẻ phát huy năng lực ngôn ngữ, khả năng sáng tạo và tinh thần chủ động trong khám phá, giới thiệu những giá trị đặc sắc của quê hương.

Điểm đáng chú ý là các thí sinh không chỉ tìm hiểu thông tin qua tài liệu mà còn trực tiếp trải nghiệm, gặp gỡ nhân vật, ghi hình, xây dựng nội dung và lựa chọn cách thể hiện phù hợp. Qua đó, những câu chuyện về văn hóa, con người và danh thắng Đắk Lắk được kể bằng góc nhìn trẻ trung, sáng tạo, đưa việc học ngoại ngữ vượt ra khỏi khuôn khổ lớp học, gắn với thực tiễn và trách nhiệm quảng bá hình ảnh địa phương.

Nghệ nhân Ama HLoan tham gia ghi hình video giới thiệu nhạc cụ truyền thống Êđê cùng nhóm thí sinh dự thi Discover Dak Lak 2026.
Nghệ nhân Ama H'Loan tham gia ghi hình video giới thiệu nhạc cụ truyền thống Êđê cùng nhóm thí sinh dự thi Discover Dak Lak 2026.

TS. Lê Thị Hồng Vân, giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên (thành viên Ban giám khảo cuộc thi) cho rằng, hội nhập quốc tế không chỉ mở ra cơ hội tiếp thu tri thức, khám phá những điều mới mẻ từ thế giới mà còn giúp mỗi người hiểu hơn, yêu hơn và tự hào về cội nguồn. Một món ăn quen thuộc, một nét văn hóa độc đáo hay câu chuyện giản dị về con người, vùng đất Đắk Lắk nếu được kể bằng sự chân thành và sáng tạo có thể chạm đến trái tim bạn bè quốc tế.

Theo ông Nguyễn Phước Cường, Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên, Discover Dak Lak 2026 hướng đến xây dựng môi trường học tập gắn với trải nghiệm thực tế, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng truyền thông vào những hoạt động cụ thể. Thông qua cuộc thi, nhà trường mong muốn khơi dậy tinh thần chủ động khám phá, niềm tự hào về quê hương và ý thức trách nhiệm của người trẻ trong gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa, du lịch địa phương.

Ở góc độ bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk Võ Thị Phượng cho rằng, hoạt động hợp tác giữa Bảo tàng Đắk Lắk và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 23/5/2026 của UBND tỉnh về thực hiện các chủ trương phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Bằng Giang

 

 

Ý kiến của bạn