Bằng những việc làm thiết thực trong khuyến học, an sinh xã hội và xây dựng quê hương, anh Đoàn Vũ Thanh Hoàng (SN 1991, ở xã Hòa Mỹ) đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trở thành tấm gương sáng trong cộng đồng.
Lớn lên trong gia đình đông con ở thôn Mỹ Thành (xã Hòa Mỹ), anh Đoàn Vũ Thanh Hoàng sớm hiểu những nhọc nhằn của cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sài Gòn, anh làm hướng dẫn viên du lịch. Bên cạnh công việc chính, anh còn nhận biên dịch, phiên dịch tiếng Anh, tiếng Trung, dịch tài liệu Hán Nôm, văn bản cổ.
Từng đi qua những năm tháng thiếu thốn, anh hiểu rằng một khoản học phí, tiền viện phí hay sự giúp đỡ đúng lúc có thể tạo nên khác biệt lớn đối với những gia đình khó khăn. Từ suy nghĩ ấy, anh bắt đầu dành nguồn lực cá nhân để hỗ trợ cộng đồng, trước hết là những hoàn cảnh khó khăn ngay tại quê nhà.
Trong đó, đáng kể là việc anh Hoàng đã trực tiếp vận động, hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng để giúp chị Trần Thị Tý (phường Sông Cầu) điều trị bệnh. Chị Tý cảm kích: "Năm 2017, khi vừa tốt nghiệp và đi làm được khoảng một năm, tôi mắc bệnh nặng, chi phí chữa trị vượt quá khả năng của gia đình vốn đã khó khăn. Nếu không có anh Hoàng đứng ra vận động, giúp đỡ kịp thời, tôi không biết mình có vượt qua được giai đoạn ấy hay không. Sự giúp đỡ của anh không chỉ cứu tôi qua cơn nguy kịch mà còn cho tôi cơ hội hồi phục sức khỏe, xây dựng gia đình và ổn định cuộc sống".
![]() |
| Anh Đoàn Vũ Thanh Hoàng trao đổi với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Mỹ Huỳnh Thị Sương về việc hỗ trợ học sinh trong năm học 2026 - 2027. |
Bên cạnh đó, anh Hoàng còn tích cực góp sức cho công tác khuyến học tại xã Hòa Mỹ. Theo cô Huỳnh Thị Sương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Mỹ, từ năm 2018 đến nay, anh Hoàng thường xuyên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng các em đạt thành tích tốt trong học tập, tặng quà vào dịp khai giảng và tổng kết năm học. Kinh phí hỗ trợ nhà trường bình quân khoảng 50 triệu đồng mỗi năm.
Không chỉ Trường Tiểu học Hòa Mỹ, anh Hoàng còn chia sẻ, giúp đỡ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học, THCS khác trên địa bàn xã; hỗ trợ học phí cho sinh viên có thành tích học tập tốt, đặc biệt là những em đạt thành tích thủ khoa nhưng còn khó khăn về kinh tế. Với anh, đây là cách tiếp sức để các em có thêm cơ hội theo đuổi việc học, vươn lên bằng chính năng lực của mình.
![]() |
| Anh Đoàn Vũ Thanh Hoàng (xã Hòa Mỹ) với tuyến đường bê tông từng được anh hỗ trợ kinh phí để xây dựng. |
Cùng với khuyến học, anh Hoàng còn đóng góp kinh phí làm đường bê tông nông thôn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, xây dựng sân và nhà để xe nhà văn hóa thôn, hỗ trợ các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng... Khi địa phương vận động xây dựng nông thôn mới, anh tích cực tham gia bằng những phần việc cụ thể, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khu dân cư.
Ước tính trong giai đoạn 2020 - 2025, kinh phí thực hiện an sinh xã hội tại xã Hòa Mỹ do anh Hoàng huy động, hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng. Anh Hoàng chia sẻ, sự giúp đỡ không nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản tiền lớn. Đó có thể là học phí cho một học sinh, chi phí cấp cứu cho người bệnh, một đoạn đường được bê tông hóa, hay hệ thống đèn chiếu sáng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Điều quan trọng là sự hỗ trợ đến đúng lúc, đúng nhu cầu và góp phần giải quyết khó khăn thực tế. Mỗi người đều có thể đóng góp bằng khả năng của mình.
Với những đóng góp trong các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội, anh Đoàn Vũ Thanh Hoàng đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.
Như Thanh


