“Cú hích” từ tổ chức sự kiện thể thao

Từ đây đến cuối năm 2026, Đắk Lắk sẽ đăng cai hàng loạt giải đấu quy mô toàn quốc - được xem là “cơ hội vàng”, tạo ra bước đột phá cho ngành du lịch và kinh tế địa phương.

Từ sân chơi thể thao đến phát triển dịch vụ

Đắk Lắk sẽ đăng cai các giải gồm: Vòng loại, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 (tháng 6 và 7), Giải vô địch các câu lạc bộ karate (tháng 7), Giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền quốc gia (tháng 10) và Giải vô địch rowing máy toàn quốc (tháng 12).

Trước hết, có thể khẳng định việc liên tiếp được Cục Thể dục thể thao tin tưởng chọn đăng cai những giải đấu quy mô cấp quốc gia không phải là sự ngẫu nhiên mà đó là kết quả của một quá trình bền bỉ xây dựng uy tín, khẳng định năng lực tổ chức của ngành thể thao Đắk Lắk. Những năm trước đây, Đắk Lắk từng tổ chức thành công các giải vô địch bóng chuyền quốc gia, võ thuật (boxing, kick boxing), các môn thể thao dân tộc (kéo co, đẩy gậy) và đặc biệt là Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup.

Hệ thống cơ sở vật chất của tỉnh, từ nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng hiện đại đến sân vận động Buôn Ma Thuột và không gian mặt nước cho đua thuyền tại hồ Ea Kao đều được đánh giá là tiệm cận tiêu chuẩn quốc gia. Sự sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật chính là nền tảng vững chắc để Đắk Lắk trở thành điểm đến uy tín cho các sự kiện thể thao mà bất cứ địa phương nào cũng mong được đăng cai.

Trong xu thế hiện đại, thể thao không còn là những cuộc so tài thuần túy về chuyên môn mà đã trở thành cơ hội cho ngành dịch vụ phát triển. Mỗi giải đấu cấp quốc gia đổ bộ về Đắk Lắk sẽ tạo ra một “dòng chảy” tài chính, đem lại nguồn thu đáng kể.

Thử làm một bài toán kinh tế, với 5 giải đấu, địa phương sẽ đón hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng đông đảo cổ động viên, du khách lưu trú trong thời gian dài. Đây chính là phân khúc khách hàng tiềm năng cực lớn cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải và mua sắm bởi đối tượng này thường có xu hướng, nhu cầu trải nghiệm văn hóa địa phương, sau khi thi đấu, cũng như các cổ động viên xem các trận tranh tài kết hợp với tham quan, du lịch.

Chuỗi sự kiện thể thao trải dài từ tháng 7 đến tháng 12 chính là cơ hội để du lịch Đắk Lắk có đà phát triển. Khi các giải đấu được phân bổ đều, nhịp sống kinh tế - dịch vụ tại Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận sẽ luôn được duy trì sôi động, giúp các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh.

Lợi ích khác nữa là sức lan tỏa trên truyền thông. Đắk Lắk hoàn toàn có thể tận dụng giải đấu, các vận động viên thể thao trở thành những “đại sứ du lịch” thông qua việc check-in và chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội. Giá trị quảng bá đó hiệu quả hơn bất kỳ chiến dịch marketing tốn kém nào.

Việc đăng cai Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup thu hút đông đảo khán giả trong, ngoài nước đến với Đắk Lắk.

"Phép thử" cho địa phương

Trao đổi về bài toán tận dụng tối đa sức nóng từ các giải đấu thể thao để phát triển du lịch, tạo ra “lợi thế kép”, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Cụ thể là xây dựng các tour du lịch ngắn ngày (1-3 ngày) thiết kế riêng cho lịch thi đấu của từng môn; liên kết chuỗi cung ứng, phối hợp với các hiệp hội du lịch, các cơ sở lưu trú để đưa ra các gói “combo thể thao” giá ưu đãi, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn thực phẩm tuyệt đối; tận dụng các nền tảng mạng xã hội để phát trực tiếp (livestream) không chỉ các trận đấu mà còn là các thước phim giới thiệu về ẩm thực và điểm đến Đắk Lắk; đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp…

Dù cơ hội rất rõ ràng nhưng thử thách đặt ra cho Đắk Lắk không hề nhỏ. Đây là “phép thử” thực tế, rõ ràng cho năng lực điều hành của chính quyền địa phương bởi chỉ cần một sự cố về giao thông, một hành vi “chặt chém” du khách đều có thể biến “cơ hội vàng” thành những “điểm trừ” đáng tiếc trên bản đồ du lịch quốc gia.

Chính vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ liên ngành giữa các ngành: Công an, Giao thông, Công Thương, Y tế, Thể thao, Du lịch và cả chính quyền địa phương... Tính chuyên nghiệp và sự thân thiện không chỉ nằm ở tiếng còi của trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, mà còn thể hiện cụ thể ở nụ cười của các lễ tân khách sạn, sự hiếu khách, niềm nở của người dân địa phương khi tiếp đón du khách.

Chuỗi giải đấu năm 2026 cần được xem là bước đệm để Đắk Lắk hướng tới những mục tiêu xa hơn, với các giải đấu quy mô hơn, như đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc hoặc các giải đấu vô địch châu Á. Khi đó, thể thao sẽ thực sự trở thành một “đòn bẩy” vững chắc, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, đưa thương hiệu “Thủ phủ cà phê thế giới” gắn liền với hình ảnh một trung tâm sự kiện và du lịch năng động của cả nước.

Đăng Triều

Ý kiến của bạn