Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Kmút

18:40, 18/11/2022

Sáng 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tham dự ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Huấn; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă, cùng chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự ngày hội.
Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân cùng nhau ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 tại xã Ea Kmút.

Xã Ea Kmút có 3.442 hộ (12.216 khẩu), với 8 dân tộc cùng sinh sống. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi. Hiện 100% thôn, buôn trên địa bàn xã đã đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,63%; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Xã đã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở và đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thường xuyên được chú trọng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân tham gia tích cực…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại ngày hội.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại ngày hội.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kmút đã đã đẩy mạnh xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, qua đó hỗ trợ bò sinh sản cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 40 triệu đồng; tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để mở rộng 1,3 km đường giao thông nội thôn; đóng góp ngày công lao động và 500 triệu đồng làm đường bê tông và nhà văn hóa thôn …

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kmút đã phát động thi đua đến toàn thể bà con nhân dân với các nhiệm vụ: Thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phấn đấu xây dựng xã Ea Kmút trở thành phường trước năm 2025; phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân…

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Ea Kmút nhận quà tại ngày hội.
Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Ea Kmút nhận quà tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả xã Ea Kmút đạt được trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xứng tầm là một trong những vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Đông của tỉnh.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar tặng Giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.
Đại diện UBND huyện Ea Kar tặng Giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Nhân dịp này, các đại biểu đã trao quà của Tỉnh ủy, Huyện ủy Ea Kar, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kmút cho 35 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã; khen thưởng 12 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.