Multimedia Đọc Báo in

Một sản phụ tử vong khi sinh tại bệnh viện

12:01, 27/05/2023

Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh vừa ghi nhận 1 trường hợp sản phụ tử vong khi sinh. Nguyên nhân ban đầu được phía bệnh viện lý giải nghi do thuyên tắc ối.

Thông tin từ người nhà sản phụ cho biết, sáng 24/5, chị Đ.T.H. (33 tuổi, trú tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) nhập viện sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sức khỏe bình thường. Đến trưa 25/5, sản phụ được đưa vào phòng đo tim thai thì phát hiện tim thai đập nhanh. Lúc này, sản phụ cũng có dấu hiệu nóng trong người, tuy nhiên khi đo nhiệt độ không bị sốt. Đến đêm, tim thai vẫn đập nhanh nên bác sĩ đưa vào phòng cách ly. Sau đó người nhà nhận được thông báo sản phụ tử vong.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, chị H. nhập viện ngày 24/5, đến tối 25/5 chuyển dạ. Quá trình theo dõi thấy có dấu hiệu bất thường nên chị H. được đưa vào phòng cách ly và tiến hành mổ bắt con.

th
Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh nơi ghi nhận 1 trường hợp sản phụ tử vong nghi do thuyên tắc ối. (Ảnh: T.L)

Chẩn đoán trước mổ: Suy thai cấp/ thai con rạ đủ tháng chuyển dạ/ mẹ suy hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân. Sau mổ lấy thai bé trai nặng 3,4kg hiện đang được chăm sóc tích cực tại phòng nhi sơ sinh.

Riêng sản phụ H. bệnh chuyển nặng và tử vong vào khoảng 7 giờ sáng 26/5. Nguyên nhân tử vong ban đầu chẩn đoán là do suy hô hấp cấp, trụy mạch nghi do thuyên tắc ối.

Được biết, đây là lần sinh con thứ 2 của sản phụ Đ.T.H., con đầu tiên, sản phụ này sinh thường.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.