Multimedia Đọc Báo in

760 vận động viên tham dự Hội thi quân sự, võ thuật tại Đắk Lắk

14:13, 26/05/2023

Sáng 26/5, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Cục công tác Đảng và công tác Chính trị - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân (CAND) lần thứ II, năm 2023 (vòng loại - Bảng thi số 3).

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Hội thi; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thi; lãnh đạo công an các địa phương, đơn vị tham gia Hội thi.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trung ướng
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an phát biểu chỉ đạo.

Hội thi vòng loại - Bảng thi số 3 do Công an tỉnh Đắk Lắk đăng cai với sự tham gia của 19 đội tuyển, quy tụ 760 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ của công an các tỉnh, thành và Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chào mừng Hội thi.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chào mừng Hội thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: Đây là hoạt động biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Hội thi thu hút đông đảo các vận động viên tham gia.
Hội thi thu hút đông đảo các vận động viên tham gia.

Việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND nói chung và lực lượng trực tiếp đấu nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao hoa và quà lưu niệm tặng các đội thi.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao hoa và quà lưu niệm tặng các đội thi.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị, thời gian tới, công an các địa phương cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy về vị trí, vai trò quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong xây dựng lực lượng CAND nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật, trong đó chú trọng tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định; thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia các câu lạc bộ bắn súng, võ thuật nhằm rèn luyện thể lực, nâng cao trình độ bắn súng và kỹ năng sử dụng kỹ, chiến thuật, võ thuật nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lăk - đơn vị đăng cai Hội thi nhận quà lưu niệm của Ban Tổ chứuc Hội thi.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk - địa phương đăng cai tổ chức Hội thi nhận quà lưu niệm của Ban tổ chức Hội thi.

Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn khẳng định, tỉnh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ban tổ chức và Công an tỉnh tổ chức thành công hội thi; tin tưởng hội thi sẽ để lại những kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu về Đắk Lắk - mảnh đất cách mạng, anh hùng và mến khách. Sau Hội thi lần này, mong rằng các đơn vị, địa phương, Trường CAND tiếp tục trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ - vững - mạnh - toàn diện.

Giám khảo chấm điểm phần thi
Giám khảo chấm điểm phần thi của các đội tham gia.

Ngay sau Lễ Khai mạc, các đội thi tham gia những nội dung thi gồm: kỹ thuật; chiến thuật; đồng diễn, phân thế Mai Hoa quyền 52 động tác; tình huống ứng dụng võ thuật CAND; vượt cản vật và Bắn súng quân dụng.

Dự kiến hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào chiều 28/5/2023.

d
Đội thi Công an tỉnh Bình Thuận với phần xử lý tình huống một nhóm đối tượng vô cớ đánh người.
Đội thi Công an tỉnh Đắk Lắk với màn võ thuật điêu luyện khống chế, xử lý các đối tượng sử dụng hung khí tấn công CSGT khi đang làm nhiệm vụ.
Đội thi Công an tỉnh Đắk Lắk với màn võ thuật điêu luyện khống chế, xử lý các đối tượng sử dụng hung khí tấn công CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.