Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 584 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

11:34, 09/08/2021

Ngày 8-8, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức Lễ phát động thi đua “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2021.

Đợt thi đua nhằm làm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dự bị động viên trong toàn Trung đoàn nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn tập KVPT tỉnh; xây dựng quyết tâm, tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.

Các đại biểu tham dự lễ phát động
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Ngoài nội dung, chỉ tiêu chung, căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để xác định khâu đột phá trong đợt thi đua. Trong đó cần tập trung, đi sâu các nội dung, chỉ tiêu: 100% các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc, hiểu sâu và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập “Đoàn kết, kỷ luật, an toàn, chất lượng”.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua
Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng thao trường phục vụ cho diễn tập; chuẩn bị mọi mặt trong tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, tổ chức huấn luyện và tham gia diễn tập thực binh bắn đạn thật đạt kết quả cao. 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm cao; xây dựng đầy đủ văn kiện diễn tập; tham gia diễn tập, phục vụ diễn tập; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao ý thức chấp hành quy định trong diễn tập; quản lý quân số, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và tham gia bắn đạn thật.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 6-8 đến khi kết thúc diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.

Quỳnh Anh          


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.