Multimedia Đọc Báo in

Một công an viên quả cảm, hết lòng vì nhiệm vụ

08:22, 13/09/2021

Hơn 20 năm tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự địa phương, anh Nguyễn Văn Cầu, công an viên thôn 9A, xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ) đã thể hiện bản lĩnh, mưu trí, quả cảm, hết mình vì nhiệm vụ.

Mới đây, vào tối 28-8-2021, khi đi tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự địa bàn, phòng, chống dịch COVID-19, anh Cầu cùng tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Hai đối tượng bỏ chạy liền bị tổ tuần tra áp sát, khống chế. Vừa lúc thấy một đối tượng lấy gói nhỏ màu trắng bỏ vào miệng nuốt nhằm phi tang tang vật, anh Cầu lập tức đưa tay vào miệng đối tượng moi tang vật ra nên đã bị thương. Qua quá trình lấy thông tin, Công an xã Cư Bao phát hiện đối tượng trên nghiện ma túy nặng và bị nhiễm HIV nên đã khẩn trương đưa anh Cầu đi kiểm tra sức khỏe, điều trị phơi nhiễm HIV.

Anh Nguyễn Văn Cầu, công an viên thôn 9A (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ).

“Cùng với sự quan tâm của đồng đội, tôi còn nhận được rất nhiều sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Buôn Hồ và chính quyền địa phương nên tôi cảm thấy thật ấm lòng, yên tâm điều trị phơi nhiễm”, anh Cầu trải lòng.

Tham gia lực lượng công an viên thôn 9A ngay từ ngày đầu thành lập năm 1999, anh Cầu thông thuộc hết mọi đường ngang, ngõ tắt, nhớ tên, hoàn cảnh từng gia đình trong thôn nhưng không thể nhớ hết các vụ việc đã phối hợp cùng lực lượng công an viên các thôn và Công an xã Cư Bao trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, hết lòng vì nhiệm vụ, anh đã nhiều lần được Công an xã Cư Bao, Công an thị xã Buôn Hồ và các cấp, ngành khen thưởng.

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các buôn của xã Cư Bao trở thành tâm điểm của dịch, anh Cầu cùng lực lượng công an, quân sự xã tham gia tuyến đầu chống dịch, trực tại chốt kiểm soát và tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, hỗ trợ người dân trong công tác phòng, chống dịch. Mặc dù hiện nay đang trong thời gian điều trị phơi nhiễm HIV nhưng anh vẫn tham gia thực hiện nhiệm vụ được phân công. Hai con anh cũng đang tham gia lực lượng tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19 của xã.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Nguyễn Thị Thu Nguyệt (thứ hai bên phải) cùng lãnh đạo xã Cư Bao thăm hỏi, tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Cầu.

Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Nguyễn Thị Thu Nguyệt đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên anh Cầu, khẳng định đây là một tấm gương sáng, một điển hình tiên tiến cần được nhân rộng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Yến Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.