Multimedia Đọc Báo in

Hiệp đồng huấn luyện, sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên

18:09, 24/02/2022

Ngày 24/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2022. Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai chặt chẽ từ khâu hiệp đồng huấn luyện đến xây dựng nội dung, kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện; thao trường bãi tập, vật chất huấn luyện chu đáo cho từng nội dung, từng đối tượng huấn luyện. Các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân, quân nhân dự bị nhận thức tốt chức trách, nhiệm vụ và chấp hành nghiêm lệnh điều động, tham gia huấn luyện, diễn tập động viên. Kết quả, quân số tham gia huấn luyện đạt 99,41%.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố các quyết định về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2022 cho các đơn vị. Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả năm qua; thống nhất về chỉ tiêu, quân số, thời gian, địa điểm, phương pháp huấn luyện, diễn tập, động viên lực lượng dự bị động viên năm 2022 theo chỉ tiêu được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch COVID-19; triển khai huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo quyết định của Tư lệnh Quân khu; trong diễn tập chú trọng thực hành luyện tập hành động của người chỉ huy và cơ quan trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhất là thứ tự, hành động khi nhận lệnh động viên. Các đơn vị huấn luyện cấp phân đội phấn đấu quân số tham gia huấn luyện đạt 95% trở lên; trong đó tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75% trở lên và thực hiện các chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.