Multimedia Đọc Báo in

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

18:12, 25/02/2022

Ngày 25/2, Đảng ủy - UBND xã Ia R’vê (huyện Ea Súp) phối hợp với Đồn Biên phòng Ia R’vê - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2021, gắn với kỷ niệm 33 năm Ngày “Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2022) và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022).

Xã Ia R’vê có 12 thôn, với 2.080 hộ/6.903 khẩu, 23 dân tộc sinh sống, nhân dân trên địa bàn sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 67,37%, hộ cận nghèo chiếm 1,02%... Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững.

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy xã và Đồn Biên phòng Ia R’vê trao đổi, thống nhất tham mưu cho UBND huyện Ea Súp thành lập 12 Tổ tự quản an ninh trật tự với 98 thành viên, thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, thông báo tình hình, xử lý các vấn đề xảy ra trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

1
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong năm 2021, Đồn Biên phòng Ia R’vê phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, bảo vệ đường biên, giữ gìn an ninh trật tự nói riêng; tổ chức tuần tra, mật phục trên biên giới được 738 tổ với 7.380 lượt người tham gia; phối hợp với các lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn được 160 lần với 320 lượt người tham gia.

Hiện toàn xã có 12 Tổ tự quản đường biên, 350 gia đình, 1.350 cá nhân đăng ký thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; có 1.925 hộ đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất - nhập cảnh trái phép”... 

Bên cạnh đó, đơn vị phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong quản lý Nhà nước về biên giới, phát huy được sức mạnh tổng hợp, nhất là sức mạnh của nhân dân các dân tộc trên địa bàn vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Ngoài ra, tích cực tham mưu và tham gia giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội giúp dân giảm nghèo; tổ chức thực hiện tốt các chương trình: “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Tháng 3 biên giới”… đạt những những kết quả quan trọng, được nhân dân trên địa bàn đánh giá cao...

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện Ea Súp tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; UBND xã Ia R’vê tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích tốt trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2021.

Dân Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.