Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

16:53, 26/07/2022

Chiều 26/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2021 – 2022.

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Quang Thuân chủ trì hội nghị.

Mùa khô 2021 – 2022, do tình hình phức tạp của dịch COVID-19, sau khi cơ động lực lượng sang tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Đội K51 đã thực hiện cách ly, ổn định tình hình, tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các huyện Keosama, Ô Răng, Betchanda, Cô Nhec và thành phố Senmonorum.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đội đã tiếp nhận, xác minh gần 200 thông tin, đào xới hơn 50 địa điểm tập trung và hơn 150 điểm nhỏ lẻ với hàng nghìn khối đất đá. Sau hơn 4 tháng, Đội tìm kiếm và quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính. Quá trình cất bốc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thận trọng, xác định đúng các di vật của bộ đội Việt Nam; thờ cúng nghiêm trang, chu đáo và lấy mẫu sinh phẩm bàn giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ khó khăn, hạn chế, tồn tại và biện pháp khắc phục trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: công tác phối hợp, tuyên truyền nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ còn hạn chế; lượng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ít, độ chính xác không cao; chưa huy động được tối đa lực lượng trước đây trực tiếp chiến đấu ở Campuchia cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình tìm kiếm, quy tập…

Đại diện Đội K51 tham gia ý kiến tại hội nghị
Đại diện Đội K51 tham gia ý kiến tại hội nghị.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, địa phương và Nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách của bạn, tăng cường chỉ đạo các lực lượng của tỉnh phối hợp khảo sát, nắm tình hình mùa khô 2022 – 2023; nỗ lực tìm kiếm, quy tập được từ 8 - 10 hài cốt liệt sĩ; thực hiện đầy đủ các nghi thức bàn giao hài cốt liệt sĩ về nước; tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng trang nghiêm, trọng thị, có tính tuyên truyền, giáo dục cao…

Tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân
Tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đội K51 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ năm 2013 đến năm 2020.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia, mùa khô 2021 – 2022.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.