Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang bàn giao công trình và tặng quà gia đình chính sách dịp 27/7

16:07, 22/07/2022

Ngày 22/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thượng tá K’sơr Lành, Phó Chủ nhiệm Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ Thiếu tướng Y B’lốk Êban, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân  ở phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột; thăm hỏi sức khỏe, chuyện trò cùng các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là thương binh, con liệt sĩ, gồm: Đại tá Phạm Hồng Sơn (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Đại tá Hồ Tân Sinh (nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Đại tá Nguyễn Ngọc Miên (nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hiện đang sinh sống trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ Thiếu tướng Y Blốk Êban
Đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ Thiếu tướng Y B'lốk Êban

Thay mặt Đoàn công tác, Thượng tá K’sơr Lành bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với các thương binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời bày tỏ quyết tâm, thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong ngày, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Kuin tổ chức lễ bàn giao công trình nhà bếp cho gia đình Đại tá Mô Lô Bảy, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) ở xã Dray Bhăng.

Bàn giao công trình nhà bếp cho Đại tá Mô Lô Bảy, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Bàn giao công trình nhà bếp cho Đại tá Mô Lô Bảy, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công trình có tổng diện tích 50 m2, gồm 3 phòng (phòng ăn, bếp và phòng vệ sinh), có kết cấu nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Kinh phí thực hiện công trình 140 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng; UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã trên địa bàn hỗ trợ 60 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp đỡ thêm ngày công lao động.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.