Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 13.000 người nhập cảnh trái phép

08:44, 28/07/2022

Ngày 27/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng.

Nổi bật là chủ động tham mưu, báo cáo điều chỉnh, bố trí hợp lý, linh hoạt lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, toàn lực lượng đang duy trì 939 tổ, chốt trên biên giới với 5.171 người. Qua đó các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 13.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tuần tra, bảo vệ biên giới
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tuần tra, bảo vệ biên giới

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai 3 kế hoạch cao điểm, 6 kế hoạch chuyên đề; xác lập, đấu tranh thành công 53 chuyên án; bắt 4.576 vụ với 10.603 đối tượng, thu 762,775 kg ma túy các loại; hàng hóa tạm giữ trị giá khoảng 131,003 tỷ đồng; khởi tố điều tra 364 vụ với 485 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 2.789 vụ với 8.188 đối tượng. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức giúp dân 35.450 ngày công, khám bệnh cho 745.946 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá gần 3,2 tỷ đồng…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.