Multimedia Đọc Báo in

Mô hình “3 an toàn về an ninh trật tự” tại Giáo xứ Kim Phát phát huy hiệu quả

14:46, 10/08/2022

Sáng 10/8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin) đã tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022” và sơ kết 8 năm mô hình “3 an toàn về an ninh trật tự” tại Giáo xứ Kim Phát (thôn Kim Phát, xã Hòa Hiệp).

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Xã Hòa Hiệp có hơn 91,5% dân số theo đạo, trong đó tín đồ theo đạo Công giáo chiếm hơn 86,5%. Riêng thôn Kim Phát có 1 Giáo xứ, 1 Nhà thờ, có 4 Linh mục, 1 Hội đồng Giáo xứ và 2 Giáo họ trực với hơn 97,27% dân số theo đạo Công giáo.

th
Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.

Mô hình điểm phong trào “3 an toàn về an ninh trật tự” tại Giáo xứ Kim Phát (an toàn về địa bàn vùng giáo, an toàn về con người và an toàn về tài sản) ra mắt vào ngày 20/9/2014. Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo Công an xã làm nòng cốt cùng với Ban tự quản mô hình điểm tiến hành theo dõi, vận động duy trì việc ký cam kết của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thôn, các ban ngành, đoàn thể của thôn và đặc biệt là việc cam kết của các thành viên trong các Tổ tự quản với tổng số gia đình tham gia ký cam kết là 489 hộ gia đình...

Sau 8 năm triển khai xây dựng mô hình, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã đã đạt được một số kết quả quan trọng: Vận động toàn thể nhân dân là giáo dân thôn Kim Phát tham gia 26 Tổ tự quản phong trào “3 an toàn về an ninh trật tự”; Công an xã đã tham mưu phối hợp Công an huyện tuần tra được hơn 317 đợt; các tổ tự quản trong thôn phối hợp với lực lượng công an viên, thôn đội tuần tra được 202 đợt; vận động quần chúng nhân dân giao nộp thu giữ 18 khẩu súng cồn tự chế, 1 đầu đạn pháo 105 ly, 1 quả đạn M79 (còn nguyên vẹn) và hàng chục loại dao, mã tấu, kiếm tự chế; xử lý 58 nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, qua đó Công an xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 đối tượng với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước 40,65 triệu đồng, tịch thu tang vật xung công quỹ Nhà nước số tiền hơn 39,44 triệu đồng.

th
Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã tổ chức hòa giải thành công 15 vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong quần chúng nhân dân. Phối hợp với Công an huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực chợ, trường học, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thôn Kim Phát và toàn xã. Tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự” tại chợ Hòa Hiệp.

Theo đó, mô hình đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thôn Kim Phát nói riêng, địa bàn xã Hoà Hiệp nói chung. 

th
Thiếu Tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Hòa Hiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ngành trên địa bàn huyện Cư Kuin, sáng tạo cả về nội dung, hình thức, nhiều mô hình nhân dân tự quản về an ninh trật tự, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả tích cực.

Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp huyện Cư Kuin, xã Hòa Hiệp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tập trung hướng về cơ sở; phong trào phải được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị gắn với các cuộc vận động, phong trào khác do Đảng, Nhà nước, ngành, đoàn thể phát động cũng như chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo các cấp, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn...

th
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và mô hình “3 an toàn về an ninh trật tự” tại Giáo xứ Kim Phát.

Nhân dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và mô hình “3 an toàn về an ninh trật tự” tại Giáo xứ Kim Phát đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của các đơn vị, địa phương.

Hồng Chuyên

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.