Multimedia Đọc Báo in

Trung đội trưởng dân quân năng động

08:21, 01/02/2023

Tháng 4/2015, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Đặng Dậu Thanh (SN 1990, dân tộc Dao) tham gia lực lượng dân quân tự vệ của xã Cư Suê (huyện Cư M’gar) và sau đó được tín nhiệm làm Trung đội trưởng dân quân cơ động Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã kiêm Bí thư Chi đoàn quân sự xã Cư Suê.

Thời gian đầu mới đảm nhận nhiệm vụ, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên anh Thanh cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự cần cù, ham học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cấp trên nên dần dần anh đã hoàn thiện các kỹ năng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm công tác.

Hằng năm, anh Thanh đều chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ; củng cố, xây dựng lực lượng dân quân địa phương vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ.

Anh cũng chủ động tham mưu với Ban CHQS xã để chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập phục vụ công tác huấn luyện hằng năm; thường xuyên gần gũi, động viên chiến sĩ nêu cao tinh thần tự giác, tích cực trong giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự.

Anh Thanh ghi chép kế hoạch triển khai công việc.

Với vai trò Bí thư Chi đoàn quân sự xã, anh Thanh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực thu hút đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia như: làm đường giao thông nông thôn; trồng, chăm sóc cây xanh; nạo vét kênh mương nội đồng; xây dựng, sửa nhà ở cho các hộ nghèo; thăm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo; tham gia phòng, chống dịch COVID-19…

Bận rộn với công tác xã hội nhưng anh Thanh vẫn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, là điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Ngoài chăm sóc 2,5 ha cà phê, gần đây anh còn trồng xen thêm 120 cây sầu riêng Donatechno để tăng nguồn thu nhập.

Anh Thanh cũng là người tiên phong trong việc vận động bà con trong thôn thành lập hợp tác xã (HTX) nông nghiệp nhằm liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản chất lượng cao tại địa phương.

HTX Nông nghiệp bền vững Cư Suê 2-9 (được thành lập tháng 8/2021) hiện có 150 thành viên, trong đó anh Thanh được tín nhiệm giữ chức vụ Giám đốc HTX. Hiện nay HTX đã liên kết với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (SIMEXCO Đắk Lắk) sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn Fairtrade (tiêu chuẩn về thương mại công bằng).

Anh cũng mạnh dạn đưa cà phê nhân của HTX tham dự Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam năm 2022 do UBND tỉnh và Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm và sản phẩm cà phê của HTX đã được cấp chứng nhận Cà phê đặc sản Việt Nam 2022.

H’Xiu Êban


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.