Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 584 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

16:41, 01/03/2023

Sáng 1/3, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Trung đoàn 584 được giao nhiệm vụ vừa tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, vừa bảo đảm lực lượng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, Trung đoàn đã chủ động hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, đầu tư nâng cấp, làm mới mô hình, trang thiết bị huấn luyện, đồ dùng học tập. Đơn vị hoàn chỉnh hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất phục vụ cho năm huấn luyện mới đạt kết quả cao nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tại Lễ ra quân huấn luyện.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tại Lễ ra quân huấn luyện.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung đoàn đã quán triệt, phổ biến một số nội dung, chỉ tiêu huấn luyện, đồng thời đề ra một số giải pháp: cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung thực hiện tốt chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; chấp hành nghiêm điều lệ công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Duy trì đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng lực lượng cơ động làm nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giỏi chuyên môn nghiệp vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện.
Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện tại Trung đoàn 584.

Cũng trong buổi lễ, Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); tổ chức tham quan mô hình, học cụ huấn luyện.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.