Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 584 phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023

17:48, 28/12/2022

Ngày 28/12, Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Trung đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào Thi đua Quyết thắng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy Trung đoàn về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự năm 2023 đã đề ra.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án bảo đảm chất lượng, an toàn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị Trung đoàn 584 ký kết giao ước thi đua.
Đại diện các cơ quan, đơn vị Trung đoàn 584 ký kết giao ước thi đua.

Tiếp tục đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ IX, gồm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của chi ủy, chi bộ; Xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có tư duy tích cực, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, coi trọng hiệu quả công tác; Khắc phục biểu hiện chủ quan, đơn giản trong huấn luyện; tư tưởng ngại khó, ngại khổ trong rèn luyện.

Trao huân chương
Thượng tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn trao Huy chương Quân kỳ Quyết thắng và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho các cá nhân.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung đoàn 584 đã trao Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Đức Hạnh (Ban Hậu cần); trao Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất cho Thiếu tá Nguyễn Hữu Vỹ (Ban Tham mưu); trao Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và hạng Ba cho 6 cá nhân vì đã có thời gian phục vụ liên tục trong lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.