Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

15:36, 05/11/2012

Thực hiện Chương trình 04/PHLT/BCHQS-HCCB ngày 15-11-2005 về việc phối hợp hoạt động, Hội Cựu Chiến binh (CCB) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, động viên con em cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và người dân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp thực hiện hiệu quả công tác vận động, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tính đến năm 2012 đã động viên 97.000 thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó 24.214 thanh niên đã nhập ngũ; tổ chức chu đáo việc đón các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; phổ biến, tuyên truyền, vận động quân nhân xuất ngũ tiếp tục tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; đồng thời thường xuyên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm chiến đấu.

Quá trình phối hợp chặt chẽ đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng Hội CCB và lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Nguyễn Xuân
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.