Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”

10:38, 20/08/2013

Thời gian qua bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar đã hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Lực lượng dân quân giúp dân thu hoạch lúa.
Lực lượng dân quân giúp dân thu hoạch lúa.

Trước đây đường vào buôn Dhung (xã Cư M’gar) đi lại rất khó khăn. Mùa khô thì gió bụi bay mịt mù, mùa mưa những ổ voi, ổ gà trở thành những vũng bùn lầy lội, trơn trượt… Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, cải tạo lại con đường liên buôn. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trích kinh phí từ tiền tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiến hành mua đá sỏi cho xe chở đến tôn tạo mặt đường; đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ kết hợp với nhân dân trong buôn nạo vét cống rãnh ven đường, san đất tạo mặt bằng, nâng cấp thành con đường cấp phối. Sau 2 ngày thi công, với sự góp sức nhiệt tình của quân và dân, con đường đã hoàn thành với chiều dài hơn 300m. Dù chưa có điều kiện đổ bê tông cho con đường, nhưng cũng đã giúp người dân trong buôn không phải đi lại vất vả như trước nữa…

Đó là một trong số rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar triển khai hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 1 năm thực hiện phong trào, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động được hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, lực lượng dân quân tại cơ sở, cùng với phương tiện để tu sửa, nâng cấp được hơn 3km đường cấp phối, tu sửa nạo vét hơn 10 km kênh mương; cử lực lượng dân quân xã Ea Kiết giúp đồng bào buôn H’Mông di dời về khu vực định cư theo quy hoạch của Nhà nước, đồng thời cử cán bộ phụ trách công tác dân vận của đơn vị phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể của huyện hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, từng bước ổn định cuộc sống mới; thực hiện tốt chủ trương mỗi cơ quan, đơn vị tham gia “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của Tư lệnh Quân khu 5, với số tiền hơn 6 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp để hỗ trợ cho gia đình ông Đinh Du Sơn (người dân tộc H’rê, thuộc diện hộ nghèo ở buôn Pôk B, thị trấn Ea Pôk) mua giống, phân bón và thuê 1 ha đất để gia đình ông trồng bắp...

Bên cạnh việc phối hợp cùng với địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà những gia đình nghèo, gia đình chính sách những dịp lễ, tết. Đầu năm 2013, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tiến hành tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 146 đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975 theo Quyết định số 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Trung tá Y Miên Ktul, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar cho biết: Từ khi bắt đầu phát động phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã nắm vững và bám sát những hướng dẫn chỉ đạo từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương để tiến hành khảo sát, xác định những tiêu chí, nội dung công việc phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng của đơn vị để tham gia thực hiện. Bên cạnh đó phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” là một nội dung khá mới, vì vậy muốn phong trào đạt hiệu quả tốt thì trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, để nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ đó phát huy vai trò của lực lượng vũ trang và toàn dân tham gia thực hiện phong trào…

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.