Multimedia Đọc Báo in

Bình yên vùng biên Ea Súp

11:25, 25/08/2015

Thực hiện Quyết định 521 ngày 13-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Ea Súp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Ea Súp là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Toàn huyện có 18.648 hộ với 75.480 khẩu, gồm 26 dân tộc anh em cùng chung sống. Là huyện biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình tội phạm xâm hại thân nhân và sở hữu. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng dân di cư ngoài kế hoạch đến từ nhiều vùng, miền khác nhau, phong tục, tập quán, sinh hoạt có nhiều khác biệt, các đối tượng tội phạm lợi dụng trà trộn, ẩn nấp dưới vỏ bọc dân đi làm kinh tế mới. Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, ngay sau khi có Quyết định 521, Huyện ủy, UBND huyện tổ chức quán triệt đến lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến mới đối với công tác an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 521, xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên ký kết Nghị quyết liên tịch 01 về đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp, xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội… Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Cụ thể, qua 10 năm thực hiện phong trào, toàn huyện đã xây dựng được 274 tổ an ninh tự quản, liên gia tự quản, với nhiều mô hình, cách làm mới, như: mô hình tổ liên gia tự quản và an ninh tự quản ở các xã Ea Bung, Ea Lê, Cư Mlan; mô hình tiếng kẻng 3 phòng ở Ya T’Mốt; mô hình chi hội phụ nữ không có chồng, con mắc tệ nạn xã hội và tội phạm ở xã Ea Bung; mô hình câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại xã Ya T’Mốt… Cũng qua vận động toàn dân tham gia vào phong trào bảo vệ ANTQ, huyện Ea Súp đã xây dựng được 11 hòm thư tố giác tội phạm ở các xã, thị trấn, qua đó quần chúng nhân dân đã tố giác, giúp lực lượng công an phát hiện, khởi tố 541 vụ phạm pháp hình sự; phối hợp bắt giữ 63 đối tượng truy nã, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn huyện.

Các tập thể được nhận Giấy khen của UBND huyện nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.
Các tập thể được nhận Giấy khen của UBND huyện nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Để duy trì, phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm, củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ dân phố, cơ quan, nhà trường. Hiện lực lượng này đã được xây dựng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, với  279 công an xã, 59 bảo vệ dân phố, đã cung cấp cho cơ quan chức năng hàng trăm tin liên quan đến an ninh trật tự có giá trị; phối hợp, giúp lực lượng Công an phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại địa phương, cơ sở.

Cùng với việc xây dựng, đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Huyện ủy, UBND huyện còn chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an huyện phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an huyện được xây dựng vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ chiến sĩ đã qua đào tạo bài bản, chính quy, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tận tụy, gương mẫu phục vụ nhân dân. Thường xuyên tăng cường lực lượng, bám nắm cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, giữ thế chủ động trong công tác phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, loại trừ các nhân tố gây mất ổn định, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Kết quả những năm qua, Công an huyện đã điều tra, khám phá hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, điều tra làm rõ 75% án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, thu giữ nhiều tài sản trả lại cho nhà nước và nhân dân. Những đóng góp của lực lượng Công an huyện trên mặt đấu tranh phòng, chống tội phạm, an ninh trật tự xã hội đã góp phần giữ vững bình yên trên vùng biên giới, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế.

 Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc