Multimedia Đọc Báo in

Nuôi heo rừng giữa phố

22:13, 01/06/2017
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Đại đội Thông tin (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) còn tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.  
 
Đứng chân trên địa bàn có đất đai khô cằn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin gây không ít bất ngờ đối với những ai đến thăm bởi vườn rau xanh ngát và khu chăn nuôi rộng lớn với khoảng 30 con heo rừng lai.
 

Chiến sĩ Đại đội Thông tin chăm sóc vườn tăng gia

 
Nắm được lợi thế heo rừng lai còn khá hoang dã, ít bệnh tật, thích ứng tốt với mọi điều kiện thời tiết, lại dễ bề chăm sóc nên từ nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên duy trì và phát triển chăn nuôi. Ngoài củng cố, xây dựng hệ thống chuồng trại thoáng mát để đàn heo dễ di chuyển, tận dụng thức ăn thừa, đơn vị còn trồng thêm cỏ, rau xanh để làm thức ăn cho chúng.
 
Trung úy Đỗ Thanh Việt, Chính trị viên Đại đội cho biết: Heo rừng có khả năng sinh sản rất tốt, mỗi lứa heo nái có thể sinh từ 7 – 10 con. Trung bình hằng năm chúng đẻ được khoảng 30 con. Nguồn thực phẩm này không chỉ cung cấp thêm dinh dưỡng, mà còn là đặc sản mà bộ đội Thông tin nuôi được giữa lòng thành phố.  
 
Xác định để bộ đội huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, trước tiên phải có sức khỏe tốt, chính vì vậy ngoài đầu tư khu chăn nuôi tập trung, Đại đội Thông tin còn tích cực trồng rau xanh. Mùa nào thức nấy, vườn rau rộng khoảng 500 m 2 của đơn vị luôn dồi dào các loại rau củ: mồng tơi, muống, cải cay, dền, dưa leo, bí đỏ… 
 

Đàn heo rừng của Đại đội Thông tin

 
Nhằm giải quyết việc thiếu nước tưới mùa khô, đơn vị xây dựng các hồ trữ ngay trong vườn tăng gia, đồng thời tận dụng nước sinh hoạt để tưới cho cây trồng. Vào thời điểm mùa mưa, rau trồng dễ bị úng nước, thối rễ, nhưng nhờ biết cách tạo luống, phân rãnh nên chất lượng và diện tích rau trồng của đơn vị luôn được mở rộng, đáp ứng được 100% nhu cầu rau xanh cho bộ đội. Với những cây non mới gieo trồng, đơn vị đầu tư mái che nhằm hạn chế tác động từ thời tiết. Bảo đảm rau trồng sạch, an toàn, đơn vị xin vỏ trấu trong dân về ủ hoai mục để bón cho cây trồng.
 
Ngoài rau xanh tự sản xuất, Đại đội thông tin còn trồng nhiều loại cây ăn quả xung quanh doanh trại để đưa vào ăn thêm cho bộ đội. Bên cạnh đó, đơn vị còn trồng, chăm sóc vườn thuốc nam với nhiều loại cây quý, nhằm chữa các bệnh thông thường: đau bụng, cảm cúm, bỏng…
 
Chú trọng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, Đại đội thường xuyên triển khai phòng chống dịch bệnh trong doanh trại, mặt khác còn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, nhất là vào thời điểm giao mùa.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc