Multimedia Đọc Báo in

Một công dân nữ tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

16:35, 09/01/2018
Thực hiện công tác tuyển quân năm 2018, hiện trên địa bàn tỉnh có 1 công dân nữ đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
 
Đó là công dân Đỗ Thị Như Khuê (sinh năm 1994, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông), đã tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng.
 
Công dân huyện Krông Năng hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2017 (Ảnh minh họa)
Công dân huyện Krông Năng hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2017 (Ảnh minh họa)
 
Được biết, ngoài các tiêu chuẩn chung được Chính phủ và Bộ Quốc phòng quy định, việc tuyển chọn công dân nữ phải bảo đảm: tuổi đời từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi đối với những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học); chưa chồng con; đủ sức khỏe loại 1, loại 2, chiều cao từ 1,6 m trở lên, có ngoại hình cân đối; có trình độ văn hóa tốt nghiệp đào tạo trung cấp trở lên, ưu tiên ngành nghề chuyên môn phù hợp với biên chế, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị được giao tuyển nữ; bản thân phải có đơn tình nguyện vào phục vụ trong Quân đội. 
 
Năm 2017, Đắk Lắk cũng đã có 1 công dân nữ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đó là Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1994, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông), đã tốt nghiệp trung cấp Y.
 
Song Quỳnh 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.