Multimedia Đọc Báo in

Hấp dẫn Hội thao thể dục thể thao quốc phòng

21:56, 27/06/2019
Từ ngày 24 đến 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thao thể dục thể thao quốc phòng năm 2019.
 
Tham gia hội thao có 18 đoàn, với 658 vận động viên (VĐV) đến từ các đơn vị trong Lực lượng vũ trang tỉnh. Hội thao được chia thành 2 khối thi đấu. Đối với khối bộ đội thường trực, VĐV tham gia tranh tài ở 9 bộ môn thi gồm: cầu lông, bóng chuyền, quần vợt, bóng bàn, chiến sĩ khỏe, vượt vật cản huấn luyện thể lực, chạy việt dã 10.000 mét, bơi ứng dụng quân sự và 4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn. Đối với khối dân quân tự vệ, VĐV tranh tài ở 3 nội dung: thi võ chiến đấu dân quân tự vệ, bơi ứng dụng quân sự và thi 3 môn quân sự phối hợp.
 
Trong không khí thi đua, quyết thắng, VĐV các đơn vị đã cống hiến cho khán giả những màn thi tài hấp dẫn, sôi động.
 
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hội thao: 
Các đoàn vận động viên tham gia tranh tài tại hội thao
Các đoàn vận động viên tham gia tranh tài tại hội thao
 
Các đơn vị tranh tài nội dung môn bóng chuyền
Các đơn vị tranh tài nội dung môn bóng chuyền

 

í
Vượt vật cản huấn luyện thể lực được xem là một trong những môn khó của hội thao năm nay
 
 
Vận động viên dân quân tự vệ thi tài ở nội dung 3 môn quân sự phối hợp
Vận động viên dân quân tự vệ ở nội dung 3 môn quân sự phối hợp

 

Các vận động viên tại nội dung thi 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn
 Thi 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn

 

Quyết tâm vượt qua mọi vật cản
Vượt qua liên tiếp các vật cản cao 0,6 mét

 

Bắn đạn súng tiểu liên AK với cự ly 100 mét
Bắn súng tiểu liên AK với cự ly 100 mét

 

Vận động viên bứt tốc thực hiện nội dung chạy 3.000 mét trong môn thi 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn
 Trên đường chạy 3.000 mét trong môn thi 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn

 

Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc tại hội thao
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc tại hội thao.
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.