Multimedia Đọc Báo in

Tiểu đoàn 303 chăm lo đời sống cho bộ đội

08:42, 16/08/2019

Trong những năm qua, Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đặc biệt là những chiến sĩ mới nhập ngũ.

Đối với tân binh, do cường độ huấn luyện cao, liên tục nên cần ăn uống đầy đủ, có chất dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe. Do đó,  Tiểu đoàn 303 luôn tận dụng mọi khả năng, điều kiện sẵn có, tích cực tăng gia sản xuất. Tại thời điểm này, đơn vị đang duy trì trên 2.500 m2 đất trồng rau xanh, với nhiều loại như: đậu cô ve, cà pháo, cà tím, cải ngọt, đậu bắp, rau muống...

Đơn vị còn có 5 ao thả cá, diện tích khoảng 2.000 m2, duy trì thường xuyên trên 65 con bò, 70 con heo và đàn vịt đẻ gần 900 con. Nhờ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đơn vị đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội 2.500 đồng/người/ngày, đồng thời có thêm nguồn để giúp đỡ người dân địa bàn đóng quân và đầu tư mua sắm vật dụng phục vụ cho bộ đội vui chơi, giải trí, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị. Đối với CBCS hoặc thân nhân ốm đau, gia đình gặp thiên tai, đơn vị đều tổ chức đến thăm, chia sẻ và có mức hỗ trợ phù hợp.

Chiến sĩ trẻ ở Tiểu đoàn 303 luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe.
Chiến sĩ trẻ ở Tiểu đoàn 303 luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe.

Đi đôi với việc chăm lo đời sống vật chất, lãnh đạo Tiểu đoàn còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho CBCS. Hằng ngày, vào mỗi buổi chiều, sau khi làm xong nhiệm vụ, CBCS tham gia tập luyện các môn thể thao, buổi tối tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, xem thời sự, đọc báo…

Vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, lãnh đạo đơn vị tổ chức cho CBCS trồng cây, làm vệ sinh doanh trại, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Hằng tháng, đơn vị còn tổ chức sinh nhật cho các đồng đội có ngày sinh trong tháng và trao tặng những món quà nhỏ đầy ý nghĩa. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với đơn vị kết nghĩa là Đoàn xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột), qua đó xây dựng mối đoàn kết gắn bó quân - dân thêm thắm thiết.

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn 303 còn quan tâm tìm hiểu tâm tư, tình cảm để kịp thời chia sẻ, động viên các tân binh... Trên thao trường, bãi tập, vào giờ giải lao, cán - binh lại quây quần bên nhau cùng cất cao tiếng hát hoặc chơi các trò chơi quân sự, đọc báo, tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ.

Binh nhì Nguyễn Công Đại Lộc (18 tuổi, trú xã Dliêya, huyện Krông Năng) thuộc Đại đội 8 tâm sự rằng, điều anh ấn tượng nhất là tình đồng chí, đồng đội và sự quan tâm của chỉ huy, lãnh đạo đơn vị với lính trẻ. Còn nhớ ngày mới nhập ngũ, do chưa quen với nếp sống, sinh hoạt của đơn vị nên anh bị ốm nhưng được sự quan tâm, động viên của đồng đội, chỉ huy đơn vị nên có thêm động lực để vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện…

Chiến sĩ trẻ ở Tiểu đoàn 303 tăng gia sản xuất.
Chiến sĩ trẻ ở Tiểu đoàn 303 tăng gia sản xuất.

Trung sĩ Đàm Đình Hoàng (21 tuổi, nhà ở xã Ea Ô, huyện Ea Kar), Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội 7, Đại đội 8 là con út trong gia đình có 6 người con nên được cưng chiều từ nhỏ. Những ngày đầu bước vào quân ngũ, Hoàng thấy buồn, nhớ nhà và gò bó nên thường xuyên mất tập trung trong những giờ huấn luyện. Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người lính trẻ, lãnh đạo đơn vị đã gần gũi động viên, chia sẻ nên Hoàng dần hiểu ra và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.