Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp: 7/10 Chi bộ Quân sự xã, thị trấn có cấp ủy

09:11, 24/09/2019
Sau 10 năm (2009 – 2019) triển khai thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn”, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn (huyện Ea Súp) đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Đến nay, 10/10 xã, thị trấn thành lập Chi bộ Quân sự với 96 đảng viên, trong đó có 7/10 Chi bộ Quân sự xã, thị trấn có cấp ủy, tăng 7 cấp ủy so với năm 2008; 10/10 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn cơ cấu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn. Chi bộ Quân sự xã, thị trấn đã lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị ở địa phương. 
Bí thư Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn tham gia thi tài tại Hội thi Bí thư Chi bộ Quân sự xã, thị trấn giỏi
Bí thư Chi bộ Quân sự các đơn vị đạt thành tích cao tại Hội thi Bí thư Chi bộ Quân sự xã, thị trấn giỏi
 
Trong công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, Chi ủy, Chi bộ Quân sự xã, thị trấn đã lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn phối hợp cử các cán bộ đối tượng 2, đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh do các cấp tổ chức; tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh xã, thị trấn mở 26 lớp bồi dưỡng cho trên 2.000 cán bộ đối tượng 4. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, trong 10 năm, toàn huyện đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.
 
Bên cạnh đó, hằng năm, Chi bộ Quân sự xã, thị trấn lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phát triển và kiện toàn lực lượng dân quân cơ động (DQCĐ), dân quân thường trực (DQTT) đúng, đủ số lượng theo quy định. Theo đó đã kết nạp 1.488 đồng chí vào lực lượng DQCĐ, DQTT, đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 16,337%...
 
Quỳnh Anh
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.