Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông:

Phát động thi đua "Tháng hành động kiểu mẫu, lập công Quyết thắng"

15:55, 18/09/2019
Ngày 18-9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm "Tháng hành động kiểu mẫu, lập công Quyết thắng".
 
Diễn ra từ ngày 18-9 đến ngày 18-10, đợt thi đua nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu V lần thứ XVI (giai đoạn 2014 – 2019) và chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (16-10-1945 - 16-10-2019).
 
Các cơ quan, đơn vị quyết tâm
Các cơ quan, đơn vị nêu quyết tâm lập thành tích cao trong đợt phát động
 
Đợt phát động gồm các nội dung, chỉ tiêu: Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.
 
Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng, xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm cao với cơ quan, đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tập luyện thuần thục các phương án chiến đấu; thực hiện tốt các khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện; hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 80% trở lên đạt khá, giỏi; tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm đủ chỉ tiêu về thực phẩm, tự túc 100% rau xanh, làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, bảo đảm quân số khỏe từ 98,7% trở lên.
 
Các cơ quan, đơn vị tổ chức soát xét toàn bộ công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch năm và nhiệm kỳ đã xác định, tập trung vào khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, giải quyết việc mới, việc khó, qua đó thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...
 
Quỳnh Anh - Duy Hưng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.